Google sẽ tăng phí quảng cáo tại Canada do thuế tăng

Mức thuế dịch vụ kỹ thuật số được Quốc hội Canada thông qua hồi tháng 6 sẽ tăng thêm 3% đối với các công ty công nghệ nước ngoài tại Canada và có doanh thu từ người dùng Canada.

Trụ sở của Google ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở của Google ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, công ty Google ngày 4/8 thông báo sẽ chuyển chi phí tiền thuế dịch vụ kỹ thuật số mà Chính phủ Canada áp dụng sang những nhà quảng cáo sử dụng dịch vụ của hãng này bắt đầu tháng 10 tới.

Việc chuyển chi phí tiền thuế này có nghĩa là Google sẽ áp dụng mức phụ thu 2,5% đối với những quảng cáo được hiển thị tại Canada.

Tuyên bố của Google nêu rõ thuế dịch vụ kỹ thuật số làm tăng chi phí quảng cáo kỹ thuật số. Mức phụ thu nói trên là nhằm trang trải một phần chi phí liên quan việc tuân thủ mức thuế này.

Mức thuế dịch vụ kỹ thuật số được Quốc hội Canada thông qua hồi tháng 6 sẽ tăng thêm 3% đối với các công ty công nghệ nước ngoài tại Canada và có doanh thu từ người dùng Canada.

Cục Quảng cáo tương tác Canada nhận định việc Google tăng phí quảng cáo của họ tại nước này có thể sẽ khiến các công ty khác noi theo và qua đó làm tăng chi phí chạy quảng cáo trên các nền tảng điện tử tại Canada.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số đang vấp phải sự phản đối từ hiệp hội thương mại và nhóm doanh nghiệp tại Mỹ, nơi có nhiều công ty công nghệ lớn đặt trụ sở. Hiệp hội Công nghiệp thông tin và máy tính-đại diện cho các công ty công nghệ lớn gồm Amazon, Apple và Uber, từng kêu gọi chính quyền Mỹ thực hiện các bước chính thức theo Thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada.

Hội đồng Công nghiệp công nghệ thông tin, có thành viên gồm Google, Meta, Apple và Amazon, cũng thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden "có ngay các biện pháp để giải quyết việc Canada nhằm vào các công ty của Mỹ và nỗ lực bảo vệ nền kinh tế kỹ thuật số."

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng sử dụng mọi công cụ để ngăn chặn loại thuế này.

Đảng Tự do ở Canada lần đầu tiên cam kết sẽ thực hiện đánh loại thuế dịch vụ kỹ thuật số trong cuộc bầu cử năm 2019. Tuy nhiên, khoản thuế này sau đó đã bị trì hoãn trong nhiều năm do những nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập một kế hoạch đánh thuế đa quốc gia rộng hơn.

Sau những lần trì hoãn thực hiện trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Canada đã tiến hành đánh thuế riêng của mình.

Nhiều quốc gia khác cũng đã có những công cụ tương tự để đánh thuế lợi nhuận đối với các công ty đa quốc gia lớn trong lĩnh vực kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng nền tảng TikTok trên màn hình điện thoại ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ

Thỏa thuận sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm nhằm buộc công ty Trung Quốc ByteDance phải bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ nhằm xoa dịu những lo ngại về an ninh quốc gia.

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.