Guatemala ban bố tình trạng thiên tai do hạn hán kéo dài

Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina đã ban bố tình trạng thiên tai trong vòng 30 ngày tại 16 trong tổng 22 tỉnh trên toàn quốc do tình trạng hạn hán kéo dài.
Guatemala ban bố tình trạng thiên tai do hạn hán kéo dài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: npr.org)

Ngày 25/8, Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina đã ban bố tình trạng thiên tai trong vòng 30 ngày tại 16 trong tổng 22 tỉnh trên toàn quốc do tình trạng hạn hán kéo dài ảnh hưởng nặng nề tới 236.000 hộ nông dân.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, người dân tại các tỉnh trên sẽ được cung cấp lương thực như ngô, đậu và bột mỳ.

Dự kiến, Guatemala cần tới 64 triệu USD để đối phó với tình trạng hạn hán hiện nay. Quốc gia này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp do ngân sách quá hạn hẹp.

Bộ trưởng Nông nghiệp Elmer López cho biết từ tháng Sáu đến nay, tại 16 tỉnh trên không có mưa. Đây là hiện tượng bất thường bởi lẽ mùa mưa hàng năm ở Guatemala thường kéo dài từ tháng Năm đến hết tháng 10.

Giới phân tích cho rằng tình trạng hạn hán là do sự tác động của El Nino, một hiện tượng gây ra thời tiết cực đoan.

Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (PMA) Miguel Barreto cho biết có tới 2,5 triệu người tại các nước Trung Mỹ như El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua đang phải hứng chịu hậu quả của nạn hạn hán.

Trong khi đó, phần lớn lãnh thổ Mexico lại đang trải qua một trong những mùa mưa dài nhất trong lịch sử nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục