Hạ Jankovic, Sharapova vào chung kết Miami Masters

Maria Sharapova đã có chiến thắng chóng vánh 6-2, 6-1 trước Jelena Jankovic, để ghi tên mình vào chung kết Miami Masters 2013.
Maria Sharapova đã có chiến thắng chóng vánh 6-2, 6-1 trước Jelena Jankovic, để ghi tên mình vào chung kết Miami Masters 2013. Với chiến thắng này, "búp bê Nga" sẽ có lần thứ năm trong sự nghiệp góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại giải đấu này. Trước đó, cô cũng đã từng vào chung kết Miami Masters ở các năm 2005, 2006, 2011 và 2012, nhưng chưa một lần giành chức vô địch. Tuy nhiên, với phong độ tuyệt vời như hiện tại, khó đối thủ nào có thể ngăn bước tiến của Maria Sharapova. Nếu giành được chức vô địch đầu tiên ở giải đấu này, Masha sẽ trở thành tay vợt nữ thứ ba trong lịch sử lập được cú đúp danh hiệu (gồm Indian Wells và Miami Masters). Hai tay vợt từng làm nên điều này là huyền thoại người Đức Steffi Graf (1994 và 1996) và Kim Clijsters (2005).
Hạ Jankovic, Sharapova vào chung kết Miami Masters ảnh 1
Sharapova lần thứ 5 vào chung kết Miami Masters.
Trước đối thủ được coi là ưa thích Jelena Jankovic, Sharapova đã không tốn quá nhiều sức lực. Chỉ sau có 1 giờ 3 phút, Masha đã hạ gục tay vợt người Serbia với cách biệt khá sâu trong cả hai set, 6-2 và 6-1. Đây cũng là chiến thắng thứ bảy của Masha sau 8 lần hai tay vợt này đối đầu nhau. Điều đáng nói, hôm nay Sharapova đã giao bóng tốt hơn so với vòng tứ kết. Thậm chí khả năng giao bóng 1 của cô còn lên tới 92%. Khả năng giao bóng của cô cũng thay đổi, nó trái ngược hoàn toàn với những gì mắc phải ở tứ kết gặp Sara Errani (14 lỗi giao bóng kép). "Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi," tay vợt người Nga cho biết. "Thành phố này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Đó là thành phố đầu tiên mà tôi đặt chân đến khi tới Mỹ, khi còn là một cô bé." Ở chung kết, Sharapova sẽ phải đối mặt với người chiến thắng của trận đấu giữa tay vợt đã năm lần vô địch Serena Williams và nhà đương kim vô địch Agnieszka Radwanska. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, tay vợt số ba thế giới Andy Murray đã có chiến thắng 6-4, 6-3 trước Marin Cilic, để giành vé vào bán kết. Với việc Rafael Nadal và Roger Federer không tham dự, còn Novak Djokovic đã bị loại, cơ hội giành chức vô địch của Murray là rất lớn. Tại bán kết, Murray sẽ đối đầu với hạt giống số tám Richard Gasquet. Tay vợt người Pháp này đã gây nên bất ngờ khi đánh bại hạt giống số bốn Tomas Berdych sau hai set với cùng tỷ số 6-3./.
Hạ Jankovic, Sharapova vào chung kết Miami Masters ảnh 2
Murray ghi tên mình vào bán kết.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục