Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh

Các nhà trường đang tích cực hoàn thiện nốt các công tác chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh trở lại vào sáng mai, 10/2.
Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh ảnh 1Trường Tiểu học Tốt Động, huyện Chương Mỹ, chuẩn bị đón học sinh trở lại. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày mai, 10/2, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô sẽ trở lại trường sau thời gian dài phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Các nhà trường đang tích cực hoàn thiện nốt các công tác chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh.

Tại Trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì), ngay từ chiều ngày 7/2, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã phối kết hợp với phụ huynh học sinh và lực lượng y tế triển khai phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, các phòng học.

Theo cô Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hằng, do đã lâu học sinh không đến trường nên công tác chuẩn bị mất nhiều thời gian và cần kỹ càng hơn. “Chúng tôi rửa sạch từng chiếc cốc, lau từng cánh cửa, bàn ghế, kiểm tra lại đường truyền internet, khởi động lại tất cả các máy trong phòng tin học, kịp thời sửa chữa các máy hỏng để đảm bảo khi học sinh đi học trở lại có đủ máy cho các con,” cô Hằng chia sẻ.

Trường cũng tổ chức họp phụ huynh để triển khai các công tác khi học sinh đến trường như yêu cầu về đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang trên đường đi, nâng cao tinh thần phòng chống dịch.

Cô Hằng cho hay các phụ huynh đều rất hồ hởi khi trường mở cửa trở lại và 100% phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh ảnh 2Trường Tiểu học Phạm Tu thực hiện phun khử khuẩn. (Ảnh: PV)

Hiện Trường Tiểu học Phạm Tu có hai học sinh thuộc diện F1 ở hai khối lớp 2 và 3. Trường đã lên kế hoạch bố trí giáo viên dạy trực tuyến cho các em. Tuy nhiên, theo cô Hằng, từ tham khảo kinh nghiệm của các trường bạn, tới đây, trường Phạm Tu sẽ đầu tư thêm trang thiết bị camera và loa để bố trí mỗi khối có một lớp dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, trường đã chuẩn bị 200 bộ kist test nhanh, cử cán bộ y tế đi tập huấn để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. “Vì học sinh tiểu học còn rất nhỏ, nhất là lớp 1 và lớp 2, việc test bằng dịch mũi hơi khó khăn cho các con nên chúng tôi đang tính đến mua thêm kist test bằng nước bọt sẽ thuận tiện hơn,” cô Hằng cho biết.

[Phụ huynh băn khoăn khi trường mở cửa nhưng không ăn bán trú]

Chia sẻ về kế hoạch đón học sinh sáng mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Tu hồ hởi chia sẻ đã phân công giáo viên đến sớm để đo thân nhiệt cho học sinh từ cổng trường. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh ảnh 3Nước sát khuẩn được chuẩn bị sẵn ở các hành lang lớp học. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại Trường Tiểu học Tốt Động (huyện Chương Mỹ), cán bộ, giáo viên nhà trường cũng tích cực thực hiện lau dọn bàn ghế, phun khử khuẩn trường lớp. Khuôn viên trường cũng được trang trí để có thêm không khí tết chào đón học sinh đầu xuân. Trang thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thuốc men được chuẩn bị đầy đủ.

Tại Trường Tiểu học Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), cô Hiệu trưởng Trần Thị Loan cho biết trường không chỉ phun khử khuẩn mà phun cả thuốc muỗi vì khuôn viên có nhiều cây cối. Trường cũng rà soát trang thiết bị dạy học như bóng điện, máy chiếu… để kịp hoàn thiện ngay trong ngày hôm nay nếu có sự cố. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 8/2, trường đã thực hiện diễn tập xử lý các tình huống như phát hiện học sinh thuộc diện F0, F1.

Cô Loan cho hay hiện trường có hơn 10 học sinh thuộc diện F0, F1 và trong khu cách ly. “Với những em không thể đến trường, chúng tôi đã bố trí giáo viên dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình học cho các em nên phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm,” cô Loan nói.

Hà Nội: Các trường tiểu học chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh ảnh 4Bàn ghế được lau sạch sẽ và những chiếc bảng đen đã được trang trí sẵn sàng chào đón học sinh trở lại trường vào sáng mai của Trường Tiểu học Thanh Liệt. (Ảnh: PV)

Để chuẩn bị cho học sinh đến trường ngày mai, tối qua, trường đã họp phụ huynh, phổ biến về những yêu cầu cần thực hiện khi học sinh trở lại lớp. Trường cũng gửi sơ đồ phân luồng khi vào lớp và khi tan học của từng khối lớp đến từng phụ huynh. Trước cổng trường và trước mỗi lớp học dán sẵn thông tin về những việc học sinh cần làm khi đến trường.

Do trường nằm trên trục đường giao thông, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liệt đã cử lực lượng công an, đoàn thanh niên, cựu chiến binh đến hỗ trợ phân luồng, ổn định trật tự ở cổng trường, đảm bảo không bị ùn tắc.

“Nhìn chung, đến thời điểm này công tác phòng chống dịch của trường đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng chào đón các con trở lại trường vào sáng mai,” cô Loan vui vẻ nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục