Hà Nội chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Các trường học ở Hà Nội đã tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn hằng tuần, sẵn sàng cho việc tiếp nhận học sinh trở lại lớp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Hà Nội chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 1Vệ sinh, khử trùng lần thứ 6 tại Trường THPT Trần Nhân Tông. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tính đến ngày 6/3, học sinh các cấp của Hà Nội đã nghỉ học gần 5 tuần để phòng tránh dịch COVID-19. Trong thời gian đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn hằng tuần, sẵn sàng cho việc tiếp nhận học sinh trở lại lớp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các trường đã hoàn thành đợt khử khuẩn lần thứ 5 và đang tiến hành đợt vệ sinh, khử khuẩn lần thứ 6 trong các ngày 6-8/3.

Ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố đã tích cực thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trong trường học, lắp đặt các bồn rửa tay và chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay cho các lớp.

Các quận, huyện cũng đầu tư mua nhiệt kế điện tử hoặc nhiệt kế thường để theo dõi nhiệt độ của học sinh, cũng như chuẩn bị các điều kiện về phòng cách ly và các biện pháp xử lý khi xảy ra tình huống có học sinh bị sốt.

Đặc biệt, nhiều trường đã chủ động mua bột Cloramine B trong khi chờ Trung tâm Y tế quận cấp phát, cùng thể hiện sự sẻ chia chung tay phòng, chống dịch.

Ngày 6/3 tại Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), công tác vệ sinh, lau dọn tổng thể cơ sở vật chất được thực hiện nghiêm túc. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh đều có mặt từ sớm để thực hiện các bước vệ sinh, phun khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế.

Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết cứ mỗi cuối tuần, nhà trường đều thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học với sự tham gia của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh học sinh cũng tự nguyện tham gia cùng nhà trường để luôn sẵn sàng đón học sinh trở lại trường bất kỳ lúc nào.

"Chúng tôi đã xây dựng quy trình quản lý học sinh, trong đó quy định rõ từng bước từ khi học sinh ở nhà cho đến khi về đến nhà. Trong các bước đều có vai trò của gia đình và nhà trường. Tất cả đều chung mục đích đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và gần 1.800 học sinh khi có quyết định đi học trở lại của thành phố. Nhà trường cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó, chuẩn bị phòng cách ly nếu học sinh có biểu hiện ốm, sốt," bà Vũ Thị Hậu cho biết thêm.

Như các lần trước, ngày 6/3, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đều có mặt, tích cực tham gia thực hiện vệ sinh, khử khuẩn lần thứ 6.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) khẳng định toàn bộ quy trình phun thuốc khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc theo quy định của ngành y tế. Các lớp học đều được trang bị đủ dung dịch rửa tay khô, bảng hướng dẫn quy trình rửa tay, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-9.

[Dịch COVID-19: Ý kiến trái chiều về việc cho sinh viên đi học trở lại]

“Nhà trường luôn theo dõi diễn biến dịch bệnh, các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học, Ban Giám hiệu nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, phân công nhiệm vụ, lịch trực cụ thể cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng, chống dịch," bà Nguyễn Thị Hiền cho biết.

Tại nhiều trường học ở huyện Đan Phượng (Hà Nội), công tác vệ sinh khử khuẩn được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là ở các cấp học mầm non và tiểu học.

Tại Trường Mầm non Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội), toàn bộ 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên và khoảng 100 phụ huynh của nhà trường đã tham gia làm vệ sinh trường học. Toàn bộ khuôn viên nhà trường và 19 lớp học thuộc 4 khối đã được vệ sinh sạch sẽ. Đồ chơi của trẻ được ngâm dung dịch Cloramine B, sau đó rửa sạch theo đúng quy trình.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đan Phượng cho biết mặc dù chưa có quyết định đi học trở lại nhưng nhà trường luôn nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn trường học. Nhà trường luôn xác định lứa tuổi mầm non có sức đề kháng yếu ớt, ý thức tự bảo vệ của các trẻ chưa có nên công tác tập huấn phòng, chống dịch cho giáo viên, nhân viên đã được nhà trường triển khai.

Hà Nội chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ảnh 2Vị trí chân cầu thang dẫn lên các lớp học cũng được để cố định lọ nước sát khuẩn tay. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các trường học trên địa bàn quận Tây Hồ cũng đang thực hiện đợt tổng vệ sinh, khử khuẩn lần thứ 6.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết các cơ sở giáo dục của quận Tây Hồ đã chuẩn bị rất tốt các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại.

Trường Mầm non Xuân La đã bố trí, cắt cử giáo viên chịu trách nhiệm từng khâu từ cổng trường tới lớp học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ.

Trường Trung học cơ sở Nhật Tân cũng đã chuẩn bị nhiều trang thiết bị cần thiết phòng chống dịch, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường với môi trường sạch, đã khử khuẩn nhiều lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục