Hà Nội có mưa vài nơi, TP Hồ Chí Minh có thể vẫn ngập úng nặng

Mưa to trùng với thời điểm triều cường dâng cao, nên khả năng vẫn tiếp diễn tình trạng ngập úng nặng, trong khi đó Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác.
Hà Nội có mưa vài nơi, TP Hồ Chí Minh có thể vẫn ngập úng nặng ảnh 1Tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) dài khoảng 5km chìm sâu trong biển nước, có chỗ gập gần 1m. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sau những ngày mưa gián đoạn, dự báo từ trưa và chiều nay 17/11, nhiễu động gió Đông sẽ hoạt động mạnh hơn gây mưa diện rộng khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và dọc ven biển Nam Trung Bộ.

Các tỉnh như: Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng ngãi và miền Đông Nam Bộ sẽ là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh của hai hình thế gây mưa, nên sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm.

Mưa to trùng với thời điểm triều cường dâng cao, nên khả năng vẫn tiếp diễn tình trạng ngập úng nặng, đặc biệt là các khu vực vùng trũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Do mưa nhiều, nên nền nhiệt ban ngày tại các khu vực không quá cao, phổ biến ở mức từ 28-31 độ C các vùng ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên; riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn một chút từ 31-33 độ C.

Dự báo trong những ngày tới các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch Đông, trời phổ biến nhiều mây về đêm và sáng, với mức nhiệt từ 21-24 độ C. Ban ngày trời nắng ấm, nhiệt độ tăng nhanh từ 28-30 độ C; Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ từ 30-31 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 17/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 77-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 76-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 78-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ; phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 79-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục