Hà Nội có nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trong đó, sự kiện chính, tổ chức ở Quảng trường Cách mạng tháng Tám ngày 29/3.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2014, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trong đó, sự kiện chính được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 29/3 tới và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động bên lề, tiến hành đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tại các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát lớn, Hồ Trúc Bạch, Trụ sở Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trụ sở các sở, ban, ngành thành phố.

Các quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị chọn một địa điểm công cộng trên địa bàn để tắt điện chiếu sáng (tuyệt đối không tiến hành tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ các hoạt động bảo vệ an ninh tại khu vực trọng yếu trên địa bàn).

Như thông lệ, Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị thường trực thực hiện chương trình này. Thành phố cũng vận động và khuyến khích các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 29/3 tới nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu nhằm thực hiện tốt chủ đề của thành phố Hà Nội năm 2014 “Trật tự và văn minh đô thị.”

Đối với các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tham gia hưởng ứng chiến dịch và tắt toàn bộ đèn tại trụ sở của cơ quan, đơn vị trong một giờ trên.

Song song với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống phát thanh hàng ngày của địa phương và tuyên truyền sâu rộng đến các tổ dân phố, cụm dân cư về ý nghĩa của chương trình, về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, về tác động tới sự biến đổi khí hậu tới đời sống cộng đồng.

Trước đó, hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã tổ chức cho học sinh quyên góp đồ cũ, đồ tái chế, tự trồng cây và chăm sóc cây. Học sinh thành phố cũng tham gia cùng các nghệ sỹ, người nổi tiếng “lan tỏa màu xanh” trong "Ngày hội tái chế" do chiến dịch "I will if you will " tổ chức. Chiến dịch này sẽ có mặt tại các trường Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học phổ thông Trần Phú, Đoàn Thị Điểm, để kêu gọi học sinh bảo vệ môi trường.

"I will if you will" là một chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái Đất do dự án môi trường Boo Vironment tổ chức triển khai hàng năm. Với hình thức đưa ra những lời thách thức, chiến dịch kêu gọi mỗi cá nhân, nghệ sỹ, trường học, doanh nghiệp thúc đẩy người thân, bạn bè, người hâm mộ, học sinh và khách hàng của mình cam kết chung tay góp sức bảo vệ môi trường.

Trong sự kiện này, các học sinh sẽ tham gia vào những hoạt động như tham quan gian hàng trưng bày dự án trồng rừng ngập mặn, gian hàng hướng dẫn làm đồ handmade, vẽ henna. Ngoài ra, học sinh còn tham gia trò chơi thú vị về môi trường.

Qua những hoạt động này, Ban tổ chức chiến dịch mong muốn xây dựng cho giới trẻ nhận thức về biến đổi khí hậu và các hành vi bảo vệ môi trường sống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục