Hà Nội dành 60 tỷ đồng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Năm 2015, Hà Nội dự kiến dành 60 tỷ đồng cho công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Hà Nội dành 60 tỷ đồng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh 1Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay vốn, tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý. (Nguồn: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 2/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ khó khăn với hàng trăm doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mục tiêu của thành phố trong năm 2015 là tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn phấn đấu đạt 9,0-9,5% (năm 2014 tăng 8,8%).

Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện 7 nhóm giải pháp như cải tạo môi trường kinh doanh; rà soát sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, nâng cao chỉ số PCI và các biện pháp bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh.

Thành phố dự kiến năm nay dành 60 tỷ đồng cho công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; sẽ tổ chức hai cuộc triển lãm chuyên ngành tại Hà Nội và Thái Lan; xúc tiến xuất khẩu tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Séc, Nam Phi, Myanmar…

Thành phố sẽ hỗ trợ vay vốn, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án có hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hiệu quả.

Hà Nội sẽ hoàn thành quy hoạch phân khu, các cơ chế chính sách đồng bộ để tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp đều mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía chính quyền Thủ đô trong việc hỗ trợ thủ tục, đất đai, nguồn vốn ưu đãi. Doanh nghiệp lĩnh vực du lịch muốn được tăng số vốn tái đầu tư từ lãi của doanh nghiệp Nhà nước cho các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đại diện các sở ngành như Sở Tài chính, Kho bạc, Ngân hàng, Cục thuế đã giải đáp những vấn đề cơ chế chính sách cho doanh nghiệp đang gặp vướng mắc.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, về phía thành phố sẽ luôn luôn lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thành phố tiếp tục mở rộng hỗ trợ lãi suất, xúc tiến đầu tư du lịch và cải cách mạnh về thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức sản xuất, tìm kiếm bạn hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành phù hợp. Các hiệp hội cần chủ động hỗ trợ gắn kết các doanh nghiệp với nhau, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu sản xuất để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, để tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh, các cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát, động viên các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật.

Năm 2014, Hà Nội đã tổ chức 7 cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, đồng thời thành lập 7 tổ công tác khảo sát trực tiếp hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thành phố đã giảm và gia hạn các khoản thu về đất với gần 2.200 tỷ đồng; gia hạn nộp tiền sử dụng đất gần 14.000 tỷ đồng; cho điều chỉnh 71 dự án xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà thương mại và chuyển đổi nhà thương mại sang làm nhà ở xã hội; điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà thương mại khoảng 18.300 căn hộ thành 25.100 căn hộ nhà thương mại; giải ngân cho vay mua nhà với số tiền trên 2.390 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục