Hà Nội: Gần 500 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Ngữ văn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay trong buổi thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sáng nay, thành phố có 481 thí sinh vắng thi. Số thí sinh vi phạm quy chế là 9 em.
Hà Nội: Gần 500 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Ngữ văn ảnh 1Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng nay. (Ảnh: TTXVN)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, 7/7, toàn thành phố có 481 thí sinh vắng thi trong tổng số 97.988 thí sinh đăng ký dự thi.

Số thí sinh đến dự thi là 96.090 em. Trong đó có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Thủ đô đã bố trí 181 điểm thi với 4.070 phòng thi với 162 phòng chờ để phục vụ thí sinh. Số phòng thi dự phòng 362 phòng thi.

[Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022]

Thành phố cũng đã huy động trên 11.900 cán bộ, giáo viên làm công tác tổ chức, giám sát, coi thi tại các điểm thi. Số thành viên tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là gần 2.200 người.

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn tất môn Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi. Đề thi được đánh giá là không quá khó, có cấu trúc đề quen thuộc với thí sinh.

Chiều nay, các em sẽ thi môn tiếp theo là môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục