Hà Nội khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ tới trường

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh, từ đó có ý kiến tham mưu Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội.
Hà Nội khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ tới trường ảnh 1Đi học trực tiếp trở lại là mong mỏi rất lớn của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thủ đô đang khẩn trương triển khai lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc cho trẻ quay trở lại trường học trực tiếp. Kết quả sơ bộ cho thấy đa số các phụ huynh đều đồng tình ủng hộ.

Cô Trần Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) cho hay nhà trường nhận được ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì từ chiều qua, 2/4, và đã lập tức triển khai lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trực tiếp.

“Hạn chót để các lớp gửi số liệu thống kê là trước 5 giờ chiều nay. Tuy nhiên, hiện đã có một số lớp hoàn thành và tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tới trường ở các lớp này đa số đều đạt 100%,” cô Loan chia sẻ.

Cũng theo cô Loan, được mở cửa lại trường học là mong mỏi của tất cả học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Thống kê hàng ngày của trường cho thấy số lượng học sinh nhiễm COVID-19 mới đã giảm mạnh, nhiều ngày không có em nào.

Còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2021-2022 nhưng cô Loan cho rằng việc đưa học sinh trở lại trường dù chỉ một vài tuần cũng có ý nghĩa rất lớn với học sinh và các nhà trường.

“Các thầy cô sẽ có điều kiện để củng cố kiến thức và ôn tập cho các em sau gần cả năm trời học trực tuyến, giúp học sinh có nền tảng tốt hơn cho năm học tới. Việc đi học trực tiếp còn giúp cho học sinh được giải phóng tinh thần, giải tỏa những áp lực, căng thẳng và mệt mỏi khi phải ở nhà quá lâu. Các em sẽ được gặp gỡ thầy cô, nô đùa với bạn bè, chạy nhảy ở sân trường, điều vốn bình thường nhưng đã trở thành xa vời trong suốt gần một năm qua,” cô Loan nói.

Hà Nội khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ tới trường ảnh 2Việc được trở lại trường với không gian lớp học truyền thống có ý nghĩa rất lớn với học sinh cả về thể chất và tinh thần. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tại Trường Marie Curie, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho biết nhà trường đã triển khai lấy ý kiến phục huynh ngay trong đêm qua, kết quả có tới trên 94% phụ huynh đồng ý cho con tới trường. Việc khảo sát ý kiến phụ huynh bậc tiểu học sẽ được hoàn tất trong hôm nay. 

Tại quận Ba Đình, theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Lê Đức Thuận, việc khảo sát sẽ kết thúc trước 11 giờ ngày 4/4.

[Hà Nội: Lo học sinh trầm cảm, phụ huynh mong con sớm được đến trường]

Dù chưa có kết quả tổng hợp từ các trường nhưng nhiều phụ huynh cho hay tỷ lệ đồng ý mở cửa trường học ở lớp con mình rất cao. Chị Nguyễn Hương Giang (quận Thanh Xuân) cho biết không có phụ huynh nào ở lớp con mình phản đối việc đi học trở lại. Chị Lê Thu Phương (quận Cầu Giấy) cho hay kết quả khảo sát của lớp con chị đạt 100% ý kiến đồng tình với việc mở cửa trường học.

“Tôi rất mong chờ con sẽ được đến trường. Hà Nội đã qua đỉnh dịch, số học sinh bị nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh cũng khá nhiều nên tôi nghĩ nguy cơ lây nhiễm trong trường học không còn cao như giai đoạn trước,” chị Phương chia sẻ.

Cùng với việc đi học trực tiếp trở lại, chị Phương cũng bày tỏ mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi để phụ huynh có thể yên tâm hơn nữa khi con tới trường.

Dự kiến ngày mai, 4/4, các phòng giáo dục và đào tạo sẽ tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để sở nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh, từ đó có ý kiến tham mưu Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục