Hà Tĩnh khôi phục du lịch biển gắn với phòng dịch COVID-19

Ngành du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2022 đón tổng lượt khách tham quan đạt 800.000 lượt người, khách lưu trú nội địa đạt 450.000 lượt người, khách lưu trú quốc tế đạt 15.000 lượt người.
Hà Tĩnh khôi phục du lịch biển gắn với phòng dịch COVID-19 ảnh 1Bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang thu hút rất đông khách du lịch quay lại. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngay sau khi các hoạt động du lịch mở cửa trở lại trong điều kiện "bình thường mới" từ ngày 15/3, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp mở cửa du lịch biển đón khách với đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghỉ dưỡng, từng bước khôi phục, phát triển du lịch gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Hà Tĩnh có lợi thế bờ biển trải dài 135km, thềm lục địa rộng, nhiều bãi biển đẹp, thơ mộng nên đã hình thành các khu du lịch biển như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Thạch Hải, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh..., trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sẵn sàng đón mùa du lịch biển, huyện Nghi Xuân đã triển khai các hoạt động, tạo động lực cho các địa phương thúc đẩy du lịch biển. Huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ toàn tỉnh, thu hút rất đông vận động viên và du khách đến với Khu du lịch Xuân Thành.

Trong chuỗi hoạt động du lịch biển, huyện Nghi Xuân tổ chức các chương trình, lễ hội để thu hút du khách như giải kéo co, Liên hoan các câu lạc bộ dân vũ; diễn tích Dẫn hoa-Trò sỹ, nông, công, thương, ngư.

Khu du lịch sinh thái Hoa Nắng ở Khu du lịch Xuân Thành chuẩn bị với 130 phòng nghỉ bằng container và 45 biệt thự độc đáo ven biển, sẵn sàng về cơ sở vật chất, dịch vụ để đón khách. Sân golf Xuân Thành đón nhiều du khách đến vui chơi và giải trí.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, huyện Nghi Xuân xác định phục hồi du lịch là nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong thời gian tới.

[Quảng Nam định hình du lịch xanh với kỳ vọng đa dạng sản phẩm]

Nghi Xuân hiện đang xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, bởi vậy huyện chú trọng phát triển du lịch, có các chính sách khuyến khích hỗ trợ các nhà hàng, khách sạn, các công ty lữ hành.

Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ phát triển các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, ca trù, trò kiều, dân ca ví giặm… nhằm đưa các sản phẩm văn hóa tinh thần đến với nhân dân và phục vụ du khách.

Hà Tĩnh khôi phục du lịch biển gắn với phòng dịch COVID-19 ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, các nhà hàng, khách sạn đã đầu tư mới cơ sở vật chất, biển quảng cáo, bàn ghế mới, sửa chữa bể chứa thực phẩm, hải sản tươi sống nhằm phục vụ du khách đến thăm quan, tắm biển và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm nói: Ban quản lý đã tổ chức họp với đại diện trên 200 nhà hàng, khách sạn, điểm lưu trú..., yêu cầu các đơn vị chỉnh trang lại, vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ khách trong mùa du lịch này.

Lực lượng đoàn thành niên huyện Nghi Xuân đã ra quân làm sạch môi trường, thu gom hàng tấn rác trên bãi biển, làm vệ sinh sạch sẽ trên kè biển.

Ban quản lý phối hợp với hợp tác xã môi trường chỉnh trang cây xanh, dựng lại các panô, ápphích... Các nhà hàng, khách sạn dự trữ thực phẩm, đặc sản, sẵn sàng phục vụ du khách.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 307 khách sạn, nhà nghỉ, với gần 7.000 phòng, 7 nhà hàng và 2 trung tâm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Nhiều điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi khu vực ven biển để lại ấn tượng cho du khách như Tổ hợp giải trí sân golf, khách sạn đẳng cấp ven biển đầu tiên tại Hà Tĩnh của Tập đoàn Mường Thanh, Trường đua chó, đua ngựa Xuân Thành, Công viên nước Vinpearl waterprak Cửa Sót, Khu nhà nghỉ container Xuân Thành...

Ông Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh thông tin các khu du lịch ven biển của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đón khách vui chơi tắm biển, giải trí gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hai năm qua, ngành du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 song tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn hình thành các dự án du lịch ven biển.

Cụ thể, trong năm 2021 có 6 dự án trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ với tổng số vốn 57,96 tỷ đồng. Hiện tại, Hà Tĩnh tiếp tục kêu gọi một số nhà đầu tư tìm hiểu về các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Vingroup với dự án Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh; Tập đoàn T&T với dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí vùng ven sông Lam xã Xuân Giang; Tập đoàn FLC với dự án Quần thể sân Golf, trung tâm hội nghị, khu du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp tại thị trấn Thiên Cầm; Công ty cổ phần Vịnh Nha Trang với dự án Khu đô thị du lịch Kỳ Nam; Công ty cổ phần ECOLAND với dự án Tổ hợp du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh...

Ngành du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2022 đón tổng lượt khách tham quan đạt 800.000 lượt người, khách lưu trú nội địa đạt 450.000 lượt người, khách lưu trú quốc tế đạt 15.000 lượt người.

Du lịch biển trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của Hà Tĩnh khi Chính phủ có các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).