Hamas triển khai lực lượng bảo vệ lệnh ngừng bắn ở Gaza

Hamas đã triển khai lực lượng "bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn" sau khi rocket từ vùng lãnh thổ này rơi trúng lãnh thổ Israel.
Hamas triển khai lực lượng bảo vệ lệnh ngừng bắn ở Gaza ảnh 1Các tay súng của phong trào Hồi giáo Hamas. (Nguồn: arabpress.eu)

Theo AFP/THX, ngày 21/1, phong trào Hồi giáo Hamas hiện cai quản Dải Gaza cho biết họ đã triển khai lực lượng "bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn" sau khi rocket từ vùng lãnh thổ này rơi trúng lãnh thổ Israel.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ của Hamas, Islam Shawan cho biết, "lực lượng an ninh quốc gia đã được triển khai nhằm bảo vệ lệnh ngừng bắn" do Ai Cập dàn xếp vốn có hiệu lực từ ngày 21/1/2012.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các tay súng ở Gaza bắn ít nhất một quả rocket sang lãnh thổ nhà nước Do Thái tối 20/1.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ai Cập đã mở trở lại cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Ai Cập với Dải Gaza sau 11 ngày đóng cửa.

Cửa khẩu Rafah, cổng chính kết nối vùng lãnh thổ của Palestine với thế giới bên ngoài, sẽ hoạt động trong ba ngày để cho phép bệnh nhân, người có hộ chiếu nước ngoài, sinh viên và một số người dân Palestine có thị thực Ai Cập đi qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục