Hạn hán đe dọa nghiêm trọng đến vụ đông xuân

Tình hình thời tiết năm nay bất lợi, lượng mưa trong 11 tháng mới đạt 85% mức bình quân, do đó tình hình thiếu nước ở mức báo động.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp đánh giá tình hình hạn hán và thống nhất thời gian xả nước hồ thủy điện phục vụ các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ lấy nước sản xuất vụ đông xuân 2009-2010.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục thủy lợi Đàm Hòa Bình nêu rõ tình hình thời tiết năm nay bất lợi, lượng mưa trong 11 tháng mới đạt 85% mức bình quân, lượng nước chứa ở các hồ thủy điện thấp do thiếu mưa, do đó tình hình thiếu nước ở mức đáng báo động.

Theo Phó Cục trưởng, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết nước trong tình trạng khô hạn hiện nay.

Ông Phan Huy Thông, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt nhấn mạnh hiện lượng nước thiếu hụt, diện tích cần tưới không giảm do địa phương chưa quyết liệt trong việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu.

Việc chuyển đổi trên rất khó do giá lúa đang cao vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần đề nghị Chính phủ có chính sách, chỉ đạo quyết liệt để các địa phương thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu để bảo đảm đủ nước tưới cho vụ đông xuân 2009-2010.

Trước khó khăn về nguồn nước, Cục Thủy lợi đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà máy thủy điện tăng cường lượng phát điện từ hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang dâng cao mực nước chảy về hạ du bảo đảm cho các hệ thống thủy lợi lấy nước làm đất gieo cấy lúa vụ xuân 2010 theo 3 đợt.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Mộng Hùng, Trưởng Ban kỹ thuật nguồn điện EVN khẳng định lượng nước tại các hồ thủy điện hiện đang ở mức thấp, thiếu hụt 2,6 tỷ m3, đây cũng là khó khăn cho ngành điện nhưng ngành sẽ cố gắng điều tiết lượng nước để bảo đảm lượng nước gieo cấy vụ đông xuân 2009-2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục