Hàn Quốc cân nhắc tạm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên

Ngày 9/1, Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc việc tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Triều Tiên nếu cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho phái đoàn nước này tới tham dự Thế vận hội mùa Đông.
Hàn Quốc cân nhắc tạm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: pakistantoday)

Reuters đưa tin, ngày 9/1, Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc việc tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tới tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng tới.

Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu-deok cho biết nếu nước này cần phải "chuẩn bị trước" để tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội, Seoul sẽ cùng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và những quốc gia liên quan cân nhắc việc tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

[Hàn Quốc tìm cách làm dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên]

Trong cuộc đối thoại liên Triều diễn ra trước đó cùng ngày, Triều Tiên cho biết sẽ cử một phái đoàn cấp cao cùng các vận động viên và một đội cổ vũ tới tham dự Thế vận hội PyeongChang 2018.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự vui mừng trước cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau hơn hai năm, đồng thời hoan nghênh mọi bước tiến tích cực của các bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục