Hàn Quốc chỉ thị phối hợp với Trung Quốc lập đối sách giảm bụi mịn

Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu hợp tác với Trung Quốc về việc cùng tiến hành biện pháp khẩn cấp giảm bụi mịn mỗi khi nồng độ bụi trong không khí ở mức cao; làm mưa nhân tạo trên Hoàng Hải.
Hàn Quốc chỉ thị phối hợp với Trung Quốc lập đối sách giảm bụi mịn ảnh 1Bụi mịn bao phủ thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/3/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 6/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị các ban ngành hữu quan tìm kiếm đối sách khẩn cấp nhằm giảm tình trạng bụi mịn nồng độ cao trong không khí kéo dài nhiều ngày qua ở Xứ sở Kim chi.

Tổng thống Moon đã đưa ra ba chỉ thị lớn, theo đó yêu cầu các ban ngành hữu quan thảo luận với Chính phủ Trung Quốc về việc cùng tiến hành biện pháp khẩn cấp giảm bụi mịn mỗi khi nồng độ bụi trong không khí ở mức cao; xúc tiến phương án phối hợp với phía Trung Quốc làm mưa nhân tạo trên Hoàng Hải. Trong lĩnh vực này, phía Trung Quốc hiện sở hữu trình độ công nghệ vượt trội hơn so với phía Hàn Quốc.

Kế hoạch hợp tác công nghệ mưa nhân tạo đã được hai nước nhất trí trước đó tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc-Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc quan ngại bụi mịn ở Hàn Quốc đang bay về phía thành phố Thượng Hải của nước này.

Tổng thống Moon cũng yêu cầu các ban ngành hữu quan lập một hệ thống dự báo bụi mịn chung giữa hai nước, xúc tiến phương án đối phó chung.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn đề cập việc lập ngân sách bổ sung nhằm đối phó với bụi mịn; yêu cầu các ban ngành chính phủ xem xét tích cực phương án sớm đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá đã hoạt động trên 30 năm.

[Hàn Quốc lần đầu tiên thử nghiệm mưa nhân tạo trên biển]

Kể từ chiều 6/3, Phủ Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu triển khai thực hiện đối sách giảm bụi mịn, như cấm toàn bộ nhân viên sử dụng phương tiện cá nhân khi đi làm và tan sở.

Trong một nỗ lực khác nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm bụi mịn, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo sẽ nâng tổng số nhà máy sản xuất điện bằng than đá ở nước này phải giảm 80% công suất hoạt động từ con số 40 hiện nay lên 60 nhà máy khi nồng độ bụi mịn trong không khí tăng mạnh.

Trong chuyến thị sát nhà máy điện Yeongheung, phía Tây Seoul, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Cheong Seung-il nhấn mạnh mật độ bụi mịn "ở mức thảm họa" trong những ngày gần đây đang vượt quá ngưỡng chịu đựng của người dân Hàn Quốc. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

Cũng theo ông Cheong, mặc dù các công ty sản xuất điện do nhà nước quản lý đã nỗ lực nhằm hạn chế phát thải 25% tỷ lệ bụi mịn trong vòng ba năm trở lại đây thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhưng cần có thêm nhiều hành động thiết thực hơn nữa nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân.

Những hạt bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi, trong khi hạt bụi siêu mịn có thể xâm nhập trực tiếp vào máu, gây nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục