Hàn Quốc chính thức mở phái đoàn đại diện ở ASEAN

Ngày 29/10, Hàn Quốc đã chính thức mở Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại ASEAN và bổ nhiệm Đại sứ của mình tại ASEAN.
Ngày 29/10, Hàn Quốc đã chính thức mở Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và bổ nhiệm Đại sứ của mình tại ASEAN.

Tới dự buổi lễ có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Kyou-hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia Baek Seong-taek.

Phát biểu tại lễ ra mắt chính thức Phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại ASEAN, Tổng Thư ký Pitsuwan nhấn mạnh sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ về các mối quan hệ của Hàn Quốc với ASEAN.

Ông khẳng định việc thành lập Phái đoàn đại diện thường trực và bổ nhiệm Đại sứ của Hàn Quốc tại ASEAN sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa đôi bên.

Ông Pitsuwan đề nghị Hàn Quốc thành lập một bộ phận chuyên trách về quản lý chương trình tại Jakarta để làm việc chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác>

Đồng thời ông mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tăng cường khuyến khích các công ty nước này đang hoạt động trong khu vực thành lập một hiệp hội hoặc liên đoàn để có thể tương tác một cách tập thể và tham gia với ASEAN và chính phủ các nước thành viên ASEAN.

Về phần mình, ông Kim Kyou-hyun cho biết ASEAN hiện là điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ hai của Hàn Quốc.

Thương mại hai chiều giữa ASEAN và Hàn Quốc đang trên đà gia tăng, từ 98,6 tỷ USD năm 2010 lên 124,5 tỷ USD năm 2011.

Hai bên đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác, trong đó có các dự án Đại học Không gian mạng ASEAN - Hàn Quốc, Hợp tác Lâm nghiệp ASEAN-Hàn Quốc và Phong trào Sáng kiến Hòa giải Toàn cầu của ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục