Hàn Quốc cho phép người Mỹ gốc Hàn ly tán tham gia đoàn tụ qua video

Bộ thống nhất Hàn Quốc đã không bác bỏ thông tin truyền thông cho rằng người Mỹ gốc Hàn đang sinh sống ở Mỹ có thể được tham gia các cuộc đoàn tụ qua video.
Công dân Triều Tiên trong cuộc hội ngộ với người thân ở Hàn Quốc tại buổi đoàn tụ gia đình ly tán ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công dân Triều Tiên trong cuộc hội ngộ với người thân ở Hàn Quốc tại buổi đoàn tụ gia đình ly tán ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ thống nhất Hàn Quốc đã không bác bỏ thông tin truyền thông ngày 19/3 cho rằng người Mỹ gốc Hàn đang sinh sống ở Mỹ có thể được tham gia các cuộc đoàn tụ qua video mà Seoul đang tìm cách tổ chức cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hôm 18/3, Đài châu Á Tự do (RFA) đưa tin rằng Seoul đã quyết định cho phép người Mỹ gốc Hàn có gia đình ở Triều Tiên tham gia các cuộc đoàn tụ qua video.

Nguồn tin này dẫn lời một quan chức của Liên minh các gia đình ly tán quốc gia, hội người Mỹ gốc Hàn đang tìm cách tổ chức các cuộc đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên.

[Mỹ-Hàn giải quyết việc miễn trừng phạt với sự kiện đoàn tụ liên Triều]

Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã không bác bỏ, đồng thời cho biết thêm: "Chính phủ xem vấn đề gia đình ly tán do chiến tranh là vấn đề nhân đạo cần được giải quyết nhanh nhất có thể."

Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức tham vấn với Triều Tiên để chuẩn bị cho các cuộc đoàn tụ qua video và trao đổi tin nhắn video giữa các gia đình ly tán hai miền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục