Hàn Quốc đối mặt với khoản nợ quốc gia cao nhất trong lịch sử vào 2022

Số liệu của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho thấy nợ quốc gia của Hàn Quốc sẽ đạt 1.068 nghìn tỷ won vào năm 2022, tương đương khoảng 50,2% GDP.
Hàn Quốc đối mặt với khoản nợ quốc gia cao nhất trong lịch sử vào 2022 ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) ngày 31/8 cho biết nợ quốc gia của Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ won (gần 900 tỷ USD) vào năm 2022 do chi tiêu hằng năm của chính phủ tăng 8,3% so với năm 2021 lên mức 604.400 tỷ won.

Số liệu của MOEF cho thấy nợ quốc gia của Hàn Quốc sẽ đạt 1.068 nghìn tỷ won vào năm 2022, tương đương khoảng 50,2% GDP.

Kế hoạch chi tiết của MOEF về quản lý tài khóa từ năm 2021 đến năm 2025 cũng cho thấy nợ quốc gia của Hàn Quốc thậm chí sẽ vượt quá 1.408 nghìn tỷ won vào năm 2025, tương đương 58,8% GDP bất chấp kế hoạch giới hạn mức tăng chi tiêu ở mức 5% bắt đầu từ năm 2023.

[Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ mức lãi suất cơ bản thấp kỷ lục]

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng MOEF Hong Nam-ki cho biết Chính phủ Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt để duy trì các chính sách tài khóa mở rộng ít nhất là đến hết năm 2022 nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch và có thêm các khoản đầu tư chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch chi tiêu của năm 2022, ngân sách dành cho lĩnh vực y tế, phúc lợi, tuyển dụng nhằm giải tỏa cách biệt về thu nhập và tăng cường mạng lưới an toàn xã hội được phân bổ 216.700 tỷ won (hơn 187 tỷ USD), tăng 8,5% so với năm nay, chiếm tỷ trọng cao
Chính phủ Hàn Quốc cũng dành 16.400 tỷ won (hơn 14 tỷ USD) để chi trả bảy loại trợ cấp liên quan tới sinh kế, y tế và nhà ở cho người dân cùng với 41.300 tỷ won (trên 35 tỷ USD) chi cho mục tiêu giảm cách biệt về giáo dục, nhà ở, y tế, dịch vụ chăm sóc, văn hóa sau đại dịch COVID-19.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sử dụng 3.500 tỷ won (3 tỷ USD) để tiêm chủng toàn dân, như đặt mua thêm 90 triệu liều vaccine (mua 80 triệu liều vaccine mRNA và 10 triệu liều vaccine do các công ty Hàn Quốc phát triển) và 1.800 tỷ won (1,54 tỷ USD) cho ngân sách cho phòng dịch. Ngân sách quốc phòng là 55.200 tỷ won (hơn 47 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục