Hàn Quốc muốn gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với toàn cầu

Với kinh nghiệm và năng lực quý báu này, Hàn Quốc tin rằng có thể giúp cộng đồng thế giới phục hồi tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thân thiện với môi trường hơn.
Hàn Quốc muốn gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với toàn cầu ảnh 1Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun phát biểu tại Diễn đàn về Chính sách của Hàn Quốc . (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Diễn đàn về Chính sách của Hàn Quốc chiều 30/6, ông Choi Jong Kun, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này rất muốn gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với toàn cầu trong thời kỳ hậu dịch COVID-19, đồng thời ông cũng đề cập tới những đóng góp lớn hơn của Hàn Quốc nhằm giúp nhân loại vượt qua những thách thức đang đối mặt hiện nay.

Thứ trưởng Choi Jong Kun nhấn mạnh để đối phó với đại dịch COVID-19, Hàn Quốc không phong tỏa hay đóng cửa mà vẫn mở cửa nền kinh tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế kỹ thuật số đã giúp nước này ngăn chặn, giám sát và lần theo dịch bệnh tương đối thành công. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc lại đứng đầu danh sách các nước chịu ít tác động nhất do dịch COVID-19 trong số các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hồi năm ngoái.

[BoK có thể đi đầu trong chu kỳ tăng lãi suất ở châu Á]

Với kinh nghiệm và năng lực quý báu này, Hàn Quốc tin rằng có thể giúp cộng đồng thế giới phục hồi tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Ông Choi nhắc lại cam kết của Hàn Quốc đóng góp 200 triệu USD vào năm tới để giúp các nước đang phát triển tiếp cận vaccine phòng COVID-19 dễ dàng hơn và kế hoạch trở thành trung tâm sản xuất vaccine của toàn cầu dựa trên thế mạnh về công nghệ số và y sinh.

Nhà ngoại giao này cũng nêu bật mong muốn mở rộng tầm nhìn ngoại giao và đa dạng hóa quan hệ, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đa dạng hóa quan hệ là sự sống còn và điều này trở nên đặc biệt quan trọng hơn trong những thời điểm khủng hoảng như dịch COVID-19 khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, dòng chảy hàng hóa và dịch vụ bị cắt đứt và hoạt động thương mại bị giảm sút nghiêm trọng.

Tuyên bố trên của ông Choi Jong Kun được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc công bố Chính sách Hướng Nam mới + (NSP Plus) bao gồm các kế hoạch hợp tác trong các lĩnh vực như y tế cộng đồng, an ninh phi truyền thống, giao lưu văn hóa và giáo dục giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN.

Tuần trước, Ngoại trưởng nước này Chung Eui-yong đã tiến hành chuyến công du 3 quốc gia Đông Nam Á nhằm điểm lại những kết quả hợp tác trước đây và xây dựng các chương trình hợp tác mới chuẩn bị cho thời kỳ hậu COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt “thùng thuốc súng” ở Nam Á

Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.