Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xét nghiệm quy mô lớn

Trước làn sóng lây nhiễm thứ ba, Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm trên diện rộng, chiến lược vốn đã giúp nước này kiểm soát được tốc độ lây nhiễm trong các đợt dịch trước đó.

Ngày 13/12, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã thiết lập thêm 150 trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở những nơi thường xuyên tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết nước này vừa ghi nhận 1.030 ca nhiễm COVID-19 mới, ngày thứ hai liên tiếp phá kỷ lục về số ca nhiễm trong một ngày.

Trước làn sóng lây nhiễm mới, Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm trên diện rộng, chiến lược vốn đã giúp nước này kiểm soát được tốc độ lây nhiễm trong các đợt dịch trước đó./.

(Vietnam+)