Cảnh sát tài chính Italy ngày 14/3 đã tịch thu khối tài sản trịgiá 46 triệu USD thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang xa xỉ Bvlgari vìlý do trốn thuế bằng thủ thuật chuyển giá lòng vòng qua các công ty con.
Cảnh sát nói rằng họ đã tịch thu nhiều tài khoản ngân hàng, hợpđồng bảo hiểm, cổ phiếu và cả bất động sản.
Các tài sản này thuộc về anh em nhà Bvlgari là Paolo và Nicola, cùngvới lãnh đạo tài chính của tập đoàn, Maurizio Valentini và giám đốcđiều hành tạm quyền Francesco Trapani.
Ông Trapani cũng là lãnh đạo bộ phận đồng hồ, nữ trang cao cấp tại tậpđoàn LVMH. Đây là tập đoàn hàng xa xỉ Pháp, đã mua lại Bvlgari hồi năm2011.
Cả bốn đã bị cáo buộc trốn thuế Italy, thông qua việc gian lận trongkhai báo về khoản tiền 3 tỷ euro doanh số mà các công ty con ở Hà Lanvà Ireland bán ra.
Các khoản tiền liên quan đã được chuyển qua một số công ty do 4 nhân vậttrên điều hành và nằm ở Thụy Sĩ.
Bvlgari đã lập tức ra thông báo nói rằng các công ty con bị nghi vấn có"tầm quan trọng chiến lược với tập đoàn," đồng thời cáo buộc cảnh sátđã vội loan tin cho báo chí trước cả những nhân vật có liên quan.
Khi một số tờ báo đưa tin cách nay hơn 2 tháng rằng Bvlgari đang bịđiều tra, Trapani, người điều hành công ty trong gần 30 năm qua, nói rằngcông ty đã "luôn tôn trọng các quy định tài chính ở Italy và nướcngoài".
Sau khi nói rằng Bvlgari đã trở thành mục tiêu của hàng chục các biệnpháp kiểm soát tài chính, Trapani đã tiếp tục đánh giá rằng các cáobuộc của cảnh sát là "kỳ cục và vô căn cứ". Ông này cũng nói rằngcác cơ quan kiểm soát đã luôn tuyên bố rằng công ty không làm gì saicả./.
Linh Vũ (Vietnam+)