Hãng Harley-Davidson tìm đối tác sản xuất xe máy tại châu Á

Một quan chức cao cấp của hãng Harley-Davidson của Mỹ cho biết hãng đang phối hợp với một đối tác để sản xuất và phân phối sản phẩm xe máy hạng nhẹ tại Ấn Độ và nhiều thị trường châu Á khác.
Hãng Harley-Davidson tìm đối tác sản xuất xe máy tại châu Á ảnh 1Logo Harley-Davidson. (Nguồn: Reuters)

Mới đây, một quan chức cao cấp của hãng sản xuất xe máy Harley-Davidson Inc của Mỹ cho biết hãng đang phối hợp với một đối tác để sản xuất và phân phối sản phẩm xe máy (môtô) hạng nhẹ tại Ấn Độ và nhiều thị trường châu Á khác.

Cuối tuần qua, Harley-Davidson, vốn được biết đến là hãng sản xuất xe máy phân khối lớn dòng touring (đi đường dài), thông báo hãng sẽ ra mắt các mẫu xe máy phân khối nhỏ với dung tích động cơ tầm trung từ 250-500cc tại Ấn Độ, nhằm tăng cường doanh số bán xe tại thị trường xe “hai bánh” lớn nhất thế giới này, trong bối cảnh doanh số bán xe tại thị trường Mỹ sụt giảm.

Doanh thu của ngành công nghiệp xe môtô trong phân khúc dung tích động cơ từ 250-500cc tại nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á dự báo tăng trưởng 25% mỗi năm cho đến năm 2021.

[Thị trường môtô, xe máy ở Việt Nam vẫn rất tiềm năng]

Phó Chủ tịch quản lý danh mục sản phẩm của Harley, Marc McAllister cho biết hãng tập trung quá nhiều vào các dòng xe máy phân khối lớn (dung tích động cơ từ trên 500cc đến gần hàng nghìn cc) nền cần hướng sự chú ý vào phân khúc thị trường xe máy có dung tích động cơ từ 250-500cc để thúc đẩy thêm đà tăng trưởng của hãng.

Do vậy, hãng sản xuất xe môtô lớn nhất của Mỹ đang tìm kiếm một liên minh chiến lược để có thể giúp Harley tăng trưởng, thông qua việc hiểu biết về sản phẩm, người tiêu dùng và lắp ráp sản phẩm. Ngoài ra, ông McAllister cho biết Harley cũng sẽ tăng cường mở rộng thêm mạng lưới đại lý bán xe tại Ấn Độ từ mức 30 đại lý hiện nay, để tăng cường thị phần của hãng tại đây.

Được hỗ trợ bằng cách chi tiêu “mạnh tay” của người tiêu dùng cho phương tiện đi lại hai bánh, doanh số bán xe máy tại Ấn Độ đang trải qua giai đoạn tăng trưởng ấn tượng hai con số. Điều này trái ngược với nhu cầu tiêu thụ xe máy ảm đạm ở Mỹ thời gian gần đây.

Thị trường xe máy Ấn Độ đang thu hút các hãng xe nước ngoài nhờ triển vọng tăng trưởng cao đầy hấp dẫn. Hai hãng Triumph (Anh) và BMW (Đức) đều có đối tác sản xuất tại thị trường nội địa Ấn Độ, lần lượt là Bajaj Auto và TVS Motor./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.