Hãng Lufthansa hủy nhiều chuyến bay đường dài do đình công

Theo thông báo của Lufthansa, sẽ có 56 chuyến bay đường dài bị ảnh hưởng do phi công tiếp tục đình công đòi giữ nguyên chế độ hưu trí.
Hãng Lufthansa hủy nhiều chuyến bay đường dài do đình công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Phi công của hãng hàng không Đức Lufthansa tiếp tục đình công nhằm gây áp lực với giới chủ để giữ nguyên chính sách hưu trí hiện nay.

Sân bay lớn nhất nước Đức Frankfurt/Main sẽ là nơi bị ảnh hưởng của cuộc đình công này.

Liên đoàn các phi công Đức (VC) cho biết cuộc đình công bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào 23 giờ đêm 30/9 và đây là cuộc đình công thứ 5 của phi công Lufthansa trong năm nay.

Lufthansa thông báo trong khoảng thời gian này, hãng chỉ có thể duy trì 30 chuyến bay đường dài cất cánh từ Frankfurt/Main. Hành khách đi đường dài của hãng trong khoảng thời gian nêu trên sẽ bị muộn chuyến hoặc hủy chuyến, trong khi các hãng hàng không khác của Lufthansa gồm Swiss, Austrian, Germanwings, Brussels Airlines và Air Dolomiti vẫn hoạt động bình thường tại sân bay Frankfurt.

Theo thông báo của Lufthansa, sẽ có 56 chuyến bay đường dài bị ảnh hưởng và hãng đã bố trí kế hoạch bay đặc biệt, đã được thông báo trực tiếp tới hành khách qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử Email.

Tuyến đường dài của Lufthansa sử dụng chủ yếu các máy Airbus A380, Boeing B747, Airbus A330 và Airbus A340.

Với 4 cuộc đình công trước đó, Lufthansa đã phải hủy khoảng 4.300 chuyến bay, khiến ít nhất 480.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Các phi công đòi giữ nguyên chế độ hưu trí hiện nay, theo đó cho phép họ có thể nghỉ hưu ở độ tuổi 55 và được nhận 60% lương. Trong khi đó, Lufthansa yêu cầu nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 để phù hợp với luật của Liên minh châu Âu (EU), cũng như để giảm chi phí hoạt động trong bối cảnh khó khăn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Aerial Robot - Cánh tay robot gắn vào UAV được tạo ra từ tổ hợp công nghệ Robotics và UAV.

Nền tảng khoa học cơ bản "đâm chồi" những ngành công nghệ mới

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.