Trong một tuyên bố, Elpida nêu rõ: "Căn cứ vào tình hình này, chúng tôi đãđi đến kết luận rằng, nếu tiếp tục tự lực, chúng tôi sẽ phải sớm đối mặt vớitình trạng thiếu hụt tiền mặt."
Hãng duy nhất ở Nhật Bản chuyên sản xuất chip DRAM, được sử dụng trongđiện thoại di động và máy tính, báo cáo nợ 448 tỷ yen (5,5 tỷ USD) trong đơn bảohộ phá sản tại Tòa án Quận Tokyo.
Đây là mức nợ lớn nhất từ trước tới nay đối với một vụ phá sản tại NhậtBản trong lĩnh vực sản xuất.
Elpida, một liên doanh thành lập năm 1999 giữa công ty điện tử Nhật BảnNEC và Hitachi, đã phải chật vật trong nhiều năm qua để thu hẹp khoảng cách vớiđối thủ Samsung Electronics của Hàn Quốc.
Công ty trụ sở tại Tokyo với hơn 3.000 nhân viên này cho biết hoạt độngkinh doanh của họ đã bị tác động tiêu cực khi giá DRAM sụt giảm từ khoảng năm2007, và tình hình trở nên tồi tệ khi kinh tế thế giới suy thoái.
Ngoài ra, việc đồng yen tăng giá, sự cạnh tranh khốc liệt và lũ lụt tại TháiLan cũng là những cú đòn chí tử giáng xuống doanh nghiệp này.
Trong năm 2009, Elpida nhận viện trợ khẩn cấp của chính phủ trị giá tổngcộng 30 tỷ yen (375 triệu USD) dưới dạng các khoản đầu tư thông qua Ngân hàngPhát triển Nhật Bản.
Hiện các hãng sản xuất điện tử khác của Nhật Bản đã rút khỏi lĩnh vực kinhdoanh DRAM./.