Hàng trăm người nỗ lực dập đám cháy rừng tại thị xã Nghĩa Lộ-Yên Bái

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ Vũ Đức Trung, vụ cháy rừng gây thiệt hại 2,6ha rừng trồng sản xuất và thảm cỏ cây bụi.

Khu vực xảy ra cháy rừng tại Tiểu khu 471, thôn Bản Hán, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu vực xảy ra cháy rừng tại Tiểu khu 471, thôn Bản Hán, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, huy động 500 người gồm lực lượng Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội và người dân dập tắt đám cháy 2,6ha rừng xảy ra tại xã Phúc Sơn.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, cho biết khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6/3, trên địa bàn xảy ra vụ cháy rừng tại Tiểu khu 471, thôn Bản Hán, xã Phúc Sơn.

Nhận được thông tin, thị xã huy động lực lượng gồm người dân địa phương, Dân quân tự vệ, Công an, Quân đội, Kiểm lâm địa bàn khống chế đám cháy. Đến 4 giờ ngày 7/3, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Ủy ban Nhân dân thị xã phân công lực lượng canh gác, kiểm soát đám cháy để không bùng phát trở lại.

Thông tin sơ bộ, vụ cháy rừng gây thiệt hại 2,6ha rừng trồng sản xuất và thảm cỏ cây bụi.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân và mức độ thiệt hại để có biện pháp khắc phục, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục