Hàn-Nhật vẫn bất đồng về bồi thường cho lao động cưỡng ép thời chiến

Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức một vòng tham vấn cấp chuyên viên khác chỉ để xác nhận quan điểm trái ngược về vấn đề bồi thường cho những việc làm sai trái trong thời chiến của Tokyo.
Ông Lee Chun-sik (phía trước), lao động bị cưỡng bức thời chiến tranh, sau một phiên tòa tại Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ông Lee Chun-sik (phía trước), lao động bị cưỡng bức thời chiến tranh, sau một phiên tòa tại Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/3, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức một vòng tham vấn cấp chuyên viên khác chỉ để xác nhận quan điểm trái ngược về vấn đề bồi thường cho những việc làm sai trái trong thời chiến của Tokyo.

Điều này báo hiệu sự bế tắc ngoại giao giữa hai nước láng giềng trong bối cảnh Nhật Bản từng đề cập tới khả năng trả đũa kinh tế nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt các công ty Nhật Bản liên quan đến lịch sử giữa hai quốc gia này.

[Hàn-Nhật tổ chức thảo luận cấp chuyên gia về quan hệ song phương]

Năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết rằng một số công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động trong Thế chiến thứ hai.

Một tòa án Hàn Quốc đã cho tịch thu tài sản ở Hàn Quốc của Công ty Nippon Steel & Sumitomo Metal của Nhật Bản do công ty này không tuân theo phán quyết này hồi tháng Một./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục