Hạt trân châu có chất bảo quản vượt mức giới hạn

Cục An toàn Thực phẩm thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu hạt trân châu tại Hà Nội phát hiện có Natri cyclamat cao hơn gần 10 lần giới hạn quy định.
Chiều 25/6, ông Lê Mạnh Hùng – Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết kết quảkiểm nghiệm nhiều mẫu hạt trân châu tại Hà Nội phát hiện có hàm lượng các chấtbảo quản, chất tạo ngọt vượt mức giới hạn quy định.

Ông Hùng cho hay, sau khi có thông tin cảnh báo từ Cơ quan quản lý thực phẩm vàthuốc Đài Loan, Cơ quan lương thực thực phẩm và thú y Singapore liên quan đếnviệc sử dụng axít maleic (chất không được phép sử dụng trong thực phẩm), Chi cụcAn toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội đã kiểm tra và tiến hành lấy 11 mẫuhạt trân châu để kiểm tra.

11 mẫu trên được lấy tại một số cơ sở kinh doanh tại quận Hai Bà Trưng, quậnHoàng Mai và 5 quầy hàng thuộc chợ Đồng Xuân-Hà Nội để kiểm soát một số chỉtiêu đảm bảo an toàn thực phẩm như Acid maleic, chất tạo ngọt (Aspartam,Acesulfam K, Sacarin, Natri Cyclamat), chất bảo quản (Natri benzoat,Kalisorbat).

[Chưa phát hiện có chất độc trong trà sữa trân châu]


Kết quả giám sát và đánh giá mức độ an toàn thực phẩm cho thấy, 11/11 mẫukhông phát hiện Acid maleic, không phát hiện có chất tạo ngọt Aspartam.

Qua kiểm tra, có 4 trong tổng số 11 mẫu hạt trân châu có hàm lượng Kali sorbatdưới mức giới hạn, 4 mẫu có hàm lượng Kali sorbat cao hơn mức giới hạn quy định.

Về kiểm tra hàm lượng Acesulfam K, có 3 trong tổng số 10 mẫu có hàm lượngAcesulfam K dưới mức giới hạn quy định; có 2/10 mẫu có hàm lượng Sacarin dướimức giới hạn quy định, có một mẫu hạt trân châu có hàm lượng Natri benzoat dướimức giới hạn quy định.

Đặc biệt, qua kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội đãphát hiện có 2/10 mẫu có hàm lượng Sacarin (105-120 mg/kg sản phẩm) cao hơn mứcgiới hạn quy định (100 mg/kg sản phẩm); 2/10 mẫu hạt trân châu có hàm lượngNatri cyclamat (từ 2260-2450 mg/kg sản phẩm) cao hơn mức giới hạn quy định (250mg/kg sản phẩm) – cao hơn gần 10 lần mức cho phép và có 4/10 mẫu có hàm lượng Natribenzoat (từ 1050-1650 mg/kg sản phẩm) cao hơn mức giới hạn quy định định (1000mg/kg sản phẩm).

Như vậy, tính đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện hạt trân châu cóchứa Acid maleic. Tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm vẫn phát hiện trong hạt trânchâu có hàm lượng các chất bảo quản, chất tạo ngọt vượt mức giới hạn quy định.

Bàn về hàm lượng Natri cyclamat trong hạt trân châu cao hơn 10 lần cho phép,tiến sỹ Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đạihọc Bách Khoa Hà Nội) cho biết, trước đây đường hóa học cyclamate bị cấm sử dụngtrong chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2013, chất này lại đượccho phép sử dụng.

Theo tiến sỹ Thịnh, đường hóa học cyclamat trong hạt trân châu có tác dụng tạongọt cho sản phẩm. Đây là loại chất được nhiều nhà sản xuất sử dụng thay chođường mía, độ dinh dưỡng thấp.

Vì vậy, vị chuyên gia này khuyếncáo, loại hạt trân châu có chất Natri cyclamat cao hơn 10 lần không gây độc, tuynhiên người tiêu dùng không nên dùng, bởi loại đường trên được lạm dụng dùngnhiều không có lợi cho sức khỏe, vì hàm lượng chất dinh dưỡng rất ít, chỉphù hợp với những người bị bệnh tiểu đường, người béo. Trong trường hợp nhữngngười gầy cảm thấy đói, muốn ăn sản phẩm từ hạt trên để lấy no thì không nên, dosản phẩm ít chất dinh dưỡng.

Để tiếp tục theo dõi sản phẩm trên, Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo Chi cục Antoàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng mở rộng giámsát, kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh hạt trân châu trên địa bàn HàNội, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm qui định pháp luật về an toàn thựcphẩm./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.