Trong kết quả xét nghiệm bệnh tay chân miệng ở 15 mẫu dương tính của Sở Ytế cho thấy có 100% mẫu đều dương tính với virus EV 71. Đây là loại virus có độclực mạnh, bệnh nặng, tử vong cao.
Bên cạnh đó, trong số gần 1.300 ca mắc tay chân miệng hiện nay thì trẻ emdưới 3 tuổi chiếm hơn 80% và trẻ dưới 5 tuổi chiếm hơn 84%. Tỷ lệ rửa tay thườngxuyên bằng xà phòng thấp, chỉ đạt 36%. Điều này cho thấy ý thức phòng bệnh củangười dân còn kém.
Tuy nhiên, do bệnh còn nằm trong tầm kiểm soát nên ngành y tế tỉnh chưacông bố dịch.
Hậu Giang đã thành lập đơn nguyên điều trị theo phác đồ mới nhất của Bộ Ytế tại ba bệnh viện có khả năng điều trị bệnh. Tuy nhiên, hiện mới có Bệnh việnĐa khoa thị xã Ngã Bảy đáp ứng đủ điều kiện điều trị. Hai bệnh viện còn lại đangthiếu giường bệnh và xuống cấp. Nếu dịch lớn xảy ra sẽ rất đáng lo ngại.
Bên cạnh bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh thì bệnh sốt xuất huyết lạicó xu hướng giảm so với cùng kỳ với tổng số ca mắc bệnh từ đầu năm đến nay làhơn 520 ca mắc (một trường hợp tử vong).
Ngành y tế tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòngchống dịch bệnh như tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch, tăng cường công tác tuyêntruyền cho nhân nhân nâng cao ý thức giữa gìn vệ sinh thân thể cho con em mìnhbằng xà phòng.
Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo cho các địa phươngkhông được lơ là, chủ quan trong công tác phòng bệnh; các ngành các cấp, đoànthể cần phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và đưa ra những thông điệp dễ hiểuđể người dân nâng cao được ý thức tự giác rữa tay và rữa cho đúng cách.
Ngành y tế phải thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ điều trịcũng như cơ số thuốc, chuẩn bị sẵn sàng khi có dịch bệnh xảy ra./.