Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại New York
Ngày 27/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao khóa 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bà Maria Fernanda Espinosa Garces. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bạn bè Hoa Kỳ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New York. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bạn bè Hoa Kỳ, cán bộ Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New York. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New York. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bạn bè Hoa Kỳ, cán bộ Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New York. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ trao đổi kỹ những vấn đề còn bất cập, cần có sự hỗ trợ, ủng hộ và tạo điều kiện từ phía Chính phủ, nhất là về cơ chế, chính sách.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đề nghị vấn đề "trách nhiệm kép," mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu.
Thủ tướng đánh giá cao Quỹ Harbinger và Quỹ Warburg Pincus, hai công ty đầu tư tài chính có tiềm lực lớn, đã mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhất là du lịch, đóng góp vào phát triển kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo cho các nhà lãnh đạo các nước về những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội và việc triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam.