Hình ảnh rocket được phóng từ Iran xuống căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq
Vụ tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad diễn ra sau khi các lực lượng ủng hộ Iran tại Iraq tuyên bố sẽ tham gia phối hợp "phản ứng" với vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani của Iran.
Rocket được phóng từ Iran xuống căn cứ quân sự Mỹ ở Ein-al Asad, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Rocket được phóng từ Iran xuống căn cứ quân sự Mỹ ở Ein-al Asad, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trực thăng Apache của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Ein Al-Assad ở miền Tây Iraq. (Nguồn: USAF/TTXVN)
Vụ tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad diễn ra sau khi các lực lượng ủng hộ Iran tại Iraq tuyên bố sẽ tham gia phối hợp phản ứng với vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran và một chỉ huy hàng đầu của Iraq thiệt mạng tại Baghdad hồi tuần trước.
Hình ảnh này là xe ôtô trong đoàn xe chở hai chỉ huy quân sự cấp cao của Iran và Iraq bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Kênh truyền hình Al-Akhbar đưa tin các lực lượng Mỹ tại miền Đông Syria, dọc biên giới với Iraq đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào hai căn cứ của Mỹ và liên quân tại Iraq.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang tiến hành đánh giá thiệt hại ban đầu, sau loạt vụ tấn công mới này. (Nguồn: TTXVN)
IRGC đã hối thúc Washington rút các binh sỹ Mỹ ra khỏi khu vực "để tránh thêm mất mát và không để cho sinh mạng của các binh sỹ Mỹ bị đe dọa thêm bởi lòng căm thù luôn hiện hữu" của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tới thăm căn cứ Al-Asad ở miền Tây Iraq vào tháng 12/2018. Hơn một năm sau, Iran đã tấn công căn cứ này để trả thù cho tướng Soleimani.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh trong khu vực không đáp trả vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Ain Assad ở Iraq.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra bình luận gì về vụ tấn công tên lửa từ Iran nhằm vào hai căn cứ của Mỹ, song hãng tin Fox News cho biết Washington sẽ sớm có hành động đáp trả.