HLV Kiatisak chia tay HAGL, chính thức dẫn dắt Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Trong lần thứ ba "thay tướng" ở mùa giải 2023/24, Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ Công an Hà Nội kỳ vọng sự xuất hiện của "Zico Thái" sẽ giúp đội bóng khôi phục vị thế của nhà Đương kim vô địch.

Huấn luyện viên Kiatisuk chính thức đảm nhận vị trí thuyền trưởng của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Huấn luyện viên Kiatisuk chính thức đảm nhận vị trí thuyền trưởng của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sáng 16/1/2024, trang chủ của Câu lạc bộ Công An Hà Nội chính thức thông báo nhà Đương kim vô địch V-League sẽ ký hợp đồng với vị chiến lược gia người Thái Lan, ông Kiatisak Senamuang.

Trước đó, "Zico Thái" (biệt danh của Kiatisak) đã chia tay Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Chiếc "ghế nóng" của đội bóng phố núi trong phần còn lại của mùa giải sẽ do Giám đốc Kỹ thuật, ông Vũ Tiến Thành đảm nhận.

Trong bối cảnh đội nhà vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng từ đầu mùa giải 2023/24 (mới có 3 chiến thắng/8 vòng, xếp thứ 5 và kém 9 điểm so với đội đầu bảng) cho dù đã bổ nhiệm cựu thuyền trưởng của Đội tuyển U23 Việt Nam là ông Gong Oh-kyun, Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ kỳ vọng sự xuất hiện của nhà cầm quân người Thái Lan sẽ giúp Đội bóng ngành Công an trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

420012187-367488102898570-3400483177071066448-n-7168.jpg
Trang chủ Câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo chính thức ký hợp đồng với Huấn luyện viên Kiatisak. (Ảnh: CAHN)

Với tổng cộng 251 bàn thắng trong 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm của mình (từ 1989-2007), "Zico Thái" Kiatisak được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của lịch sử Bóng đá Đông Nam Á.

Trên cương vị Huấn luyện viên, Kiatisuk cũng gặt hái thành công khi đưa Đội tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 2013, vào đến Bán kết ASIAD 2014, vô địch AFF Cup (nay đổi tên là ASEAN Cup) vào các năm 2014 và 2016. Cho đến nay, ông là người đầu tiên và duy nhất vô địch đấu trường này ở cả hai cương vị cầu thủ và Huấn luyện viên.

Tháng 11/2020, Huấn luyện viên Kiatisak nhận lời mời của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức để trở lại dẫn dắt Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dù giúp Đội bóng Phố Núi giành được 29 điểm sau 12 vòng đấu, trong đó có mạch 11 trận liên tiếp bất bại với 7 chiến thắng, 2 trận hòa, hiệu số bàn thắng ấn tượng (+14), cao gấp đôi đội nhì bảng Viettel trong cảnh giải chỉ còn 6 trận, nhưng thầy trò Huấn luyện viên Kiatisak đã không được công nhận vô địch khi V-League bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong thời gian V-League tạm nghỉ, Huấn luyện viên Kiatisak sẽ cùng Câu lạc bộ Công An Hà Nội tham dự Giải Giao hữu Tứ Hùng trên sân Hàng Đẫy từ ngày 22/1 đến ngày 28/1 với các đội bóng là Hà Nội FC, Daejeon Citizen (Hàn Quốc) và Bali United (Indonesia).

Theo lịch thi đấu, nhà cầm quân người Thái Lan sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cùng Đội bóng ngành Công an vào tối 18/2 khi tiếp đón Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 9 V-League 2023/24./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục