HLV Park Hang-seo: ‘Việt Nam đã thất bại, tôi không biết phải nói gì’

Huấn luyện viên người Hàn Quốc thể hiện rõ sự thất vọng sau khi tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2020 và trở thành nhà cựu vô địch sau 3 năm.
Huấn luyện viên Park Hang-seo không phát biểu nhiều điều sau thất bại. (Ảnh: Getty Images)
Huấn luyện viên Park Hang-seo không phát biểu nhiều điều sau thất bại. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 với Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 vừa kết thúc vào tối nay (26/12), qua đó không hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Chia sẻ sau khi tuyển Việt Nam bị loại, huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu: “Tôi chưa thể nghĩ gì về tương lai lúc này. Với tư cách huấn luyện viên trưởng của Việt Nam tại AFF Cup, tôi cũng không biết phải nói gì bây giờ.”

“Huấn luyện viên để thua trận thì cũng không còn gì để nói. Tôi chẳng biết nên nói gì,” ông Park nhắc lại. 

Khi được truyền thông hỏi rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rút ra điều gì sau thất bại, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trả lời: “Bây giờ chúng ta đã thất bại. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam không vào được chung kết. Nhưng về con người ở trận đấu này, đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Thất bại này đáng tiếc bởi ở trận lượt đi đã có nhiều vấn đề rồi. Chúng tôi thừa nhận thất bại nhưng cũng đã nỗ lực hết sức.” 

Ông Park cho hay: “Tôi không thể đánh giá Việt Nam còn là đội bóng tốt nhất Đông Nam Á hay không. Nhưng chúng tôi đủ tự tin để đối đầu với bất cứ đối thủ nào.” 

HLV Park Hang-seo: ‘Việt Nam đã thất bại, tôi không biết phải nói gì’ ảnh 1Đội tuyển Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch sau khi bị loại ở AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam tấn công áp đảo trong hiệp một vì mục tiêu phải thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Với nhiều sự thay đổi trong đội hình, huấn luyện viên Park Hang-seo giúp đoàn quân áo đỏ sao vàng có thế trận khởi sắc, khiến đối thủ lúng túng với những mũi nhọn như Tiến Linh, Hà Đức Chinh. 

Tuy nhiên, ông Park bất ngờ xoay chuyển chiến thuật trong hiệp hai khi sử dụng bóng bổng nhiều hơn và không chủ động kiểm soát trận đấu. Điều này khiến sức ép lớn không còn được duy trì, qua đó giúp Thái Lan dễ dàng tập trung phòng ngự để bảo toàn lợi thế. 

Ở phía đối diện, sau khi giúp Thái Lan vào chung kết AFF Cup, huấn luyện viên Polking cho hay: “Việt Nam đã gây áp lực lớn cho chúng tôi khi không còn gì để mất và tấn công tổng lực. Họ tranh chấp tốt và quyết liệt. Thái Lan đã phải chống đã vất cả và thậm chí mất nhiều tình huống bóng. Các cầu thủ Thái Lan đã nỗ lực phòng ngự, đặc biệt trong hiệp hai. Tôi có thể nói rằng họ đã làm rất tốt để chống trả áp lực từ Việt Nam.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục