Hòa Bình: Có nước sạch dân vẫn phải dùng nước bẩn

Được đầu tư với kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng, nhưng chỉ sau 3 tháng, công trình nước sạch xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình đã phải đắp chiếu.
Công trình nước sạch nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) được đầu tư xây dựng năm 2006 với kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng, nhằm cung cấp nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt cho bà con dân tộc nơi đây.

Tuy nhiên chỉ khoảng ba tháng đưa vào sử dụng, công trình đã ngừng hoạt động. Nguyên nhân do đường ống cấp dẫn nước bị gẫy.

Ông Bùi Xuân Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tiến cho biết đây là công trình từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Năm 2007, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với mục đích giúp 182 hộ với 958 nhân khẩu trên địa bàn được hưởng lợi từ hệ thống nước tự chảy. Đồng thời, 682 hộ với 3.050 nhân khẩu được sử dụng nước sạch với hệ thống giếng khoan qua trạm bơm đưa lên bể lọc và cung cấp về các thôn, bản và từng hộ gia đình.

Tuy nhiên bão số 5 (năm 2007) đã làm gẫy và cuốn trôi vài chục mét đường ống dẫn nước bắc ngang qua suối Rạch, khu vực xóm Đồng Ngoài thuộc địa bàn xã. Sau sự cố này, công trình nước sinh hoạt tập trung bị tê liệt hoàn toàn.

Mặc dù chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến gì. Điều đáng nói là sau sự cố là lãnh đạo huyện và các ngành chức năng của tỉnh đã về kiểm tra xong vẫn chưa tiến hành sửa chữa.

Theo thời gian, công trình có kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng đang bị hư hỏng theo dây chuyền. Hiện nay hệ thống đường ống, trạm bơm đang bị hoen gỉ. Bể chứa, bể lọc, đường dây điện, bai đập đầu nguồn nằm trong tình trạng phó mặc cho mưa, nắng.

Tuyến đường dây điện phục vụ công trình do không còn hoạt động đã bị kẻ gian cắt trộm, hệ thống đường ống dẫn nước cũng bị đào bới, cắt phá.

Ngoài ra, do không có kinh phí khắc phục, tổ quản lý, vận hành do Ủy ban nhân dân xã thành lập cũng tự động giải tán. Đặc biệt, khi đưa vào sử dụng công trình nước sinh hoạt tập trung thì mỗi gia đình đã đầu tư vài trăm nghìn đồng để lắp đặt đường ống, đồng hồ, bể chứa nay cũng phải “bất động” theo công trình.

Bốn năm trôi qua, người dân xã Vĩnh Tiến lại trở về với tình trạng khó khăn, khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt. Nên tuy có công trình nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nguồn nước lấy trực tiếp từ mương dẫn từ các nguồn nước suối tự nhiên không qua hệ thống lọc.

Bên cạnh đó, các giếng nước thường được đào cạnh ruộng canh tác không bảo đảm vệ sinh và lượng nước thường cạn kiệt vào mùa khô. Vì vậy, nguồn nước từ suối, giếng đào mà nhân dân xã sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày có nguy cơ làm tăng các bệnh như giun sán, tiêu chảy.

Công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Vĩnh Tiến được xây dựng với nguồn kinh phí lớn, nhưng chỉ vì thiên tai và thiếu trách nhiệm của một đơn vị đã dẫn đến tình trạng công trình hơn 3,4 tỷ đồng trôi theo dòng nước cuốn./.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục