“Hoa nở không màu” của Hoài Lâm cán mốc 100 triệu lượt xem

Chỉ trong hơn 3 ngày, phiên bản acoustic của ca khúc này đã có thêm gần 2 triệu lượt xem (views) trên YouTube, đi từ khoảng 98 triệu lên đến mốc 100 triệu views đầu tiên.
“Hoa nở không màu” của Hoài Lâm cán mốc 100 triệu lượt xem ảnh 1Hoài Lâm (trái) và Nguyễn Minh Cường trình bày ca khúc 'Hoa nở không màu,' phiên bản acoustic đã đạt 100 triệu views. (Ảnh: Chụp màn hình)

Không có mức đầu tư tiền tỷ hay hàng trăm triệu đồng, video ca nhạc (MV) “Hoa nở không màu” bản acoustic của nam ca sỹ Hoài Lâm, do chính tác giả Nguyễn Minh Cường đệm đàn, có hình thức thể hiện đơn giản, mang giai điệu và âm hưởng sâu lắng.

Ca khúc này nằm trong dự án “Music diary 2” của nhạc sỹ Nguyễn Minh Cường, lấy cảm hứng từ bài thơ "Tựa lưng vào tường, và khóc" trong tập thơ “Từ yêu đến thương” của nhà thơ Nguyễn Phong Việt.

Trong thời gian cách ly xã hội vì dịch COVID-19, Nguyễn Minh Cường đã viết “Hoa nở không màu,” thu bản demo (thu âm mẫu) rồi gửi ngay cho Hoài Lâm. Sau khi có sự đồng ý của Hoài Lâm, hai người bắt tay vào thu âm. Giữa tháng Năm, ca khúc lần đầu được đăng tải trên YouTube qua kênh của Nguyễn Minh Cường dù chỉ đạt 8 triệu lượt xem nhưng đã được người hâm mộ yêu thích, đón nhận tốt.

“Hoa nở không màu” của Hoài Lâm cán mốc 100 triệu lượt xem ảnh 2Ca khúc được lần đầu đăng tải trên kênh của Nguyễn Minh Cường, đạt 8 triệu lượt xem. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên phải đến phiên bản acoustic, đăng tải trên kênh của Hoài Lâm hơn một tháng sau đó thì bài hát mới đạt mốc 100 triệu lượt xem và liên tục được cover (hát lại).

Có ý kiến cho rằng, bài hát bất ngờ nổi lên là do cuộc ly hôn của nam ca sỹ trẻ Hoài Lâm, song không thể phủ nhận giọng hát và cảm xúc có lẽ mới là yếu tố thuyết phục nhất để “Hoa nở không màu” gây “sốt” đến như vậy.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Vĩnh Long. Cha của anh là nghệ sỹ cải lương có tiếng trong giới. Qua lời giới thiệu của danh ca Hương Lan, Hoài Lâm được nhận làm con nuôi của bố Hoài Linh, theo bố học nghề hát và diễn xuất. Nghệ danh Hoài Lâm của anh lấy từ một phần tên của cha nuôi.

Năm 2014, Hoài Lâm gây chú ý khi giành vị trí quán quân trong chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen” mùa thứ hai. Anh theo đuổi các dòng nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc trẻ và từng thể hiện một số ca khúc cải lương, dân ca, sự đa tài giúp anh nổi bật trong giới nghệ sỹ trẻ ngày nay.

“Hoa nở không màu” của Hoài Lâm cán mốc 100 triệu lượt xem ảnh 3Hoài Lâm trình bày 'Buồn làm chi em ơi' của Nguyễn Minh Cường. (Ảnh: Chụp từ MV)

Sau “Hoa nở không màu,” “Buồn làm chi em ơi” là sáng tác mà Nguyễn Minh Cường viết riêng cho Hoài Lâm. Ca khúc tiếp tục tạo tiếng vang trong lòng người hâm mộ nhạc trẻ Việt nói chung, hâm mộ Hoài Lâm, Nguyễn Minh Cường nói riêng./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục