Hoãn phóng tên lửa đẩy Soyuz mang theo 36 vệ tinh viễn thông của Anh

Arianespace cho biết quyết định hoãn vụ phóng này là để "thay thế một trong số các hạng mục thiết bị điện,” trong khi tên lửa đẩy Soyuz và các vệ tinh "vẫn trong điều kiện ổn định và an toàn."
Hoãn phóng tên lửa đẩy Soyuz mang theo 36 vệ tinh viễn thông của Anh ảnh 1Bức ảnh tài liệu do Roscosmos công bố ngày 27/5, cho thấy hình ảnh bệ phóng và tên lửa đẩy Soyuz với 36 vệ tinh của Anh tại sân bay vũ trụ Vostochny. (Nguồn: wionews.com)

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos ngày 27/5 thông báo kế hoạch phóng tên lửa đẩy Soyuz mang theo 36 vệ tinh viễn thông và internet của Anh tạm hoãn đến ngày 28/5 theo giờ địa phương.

Vụ phóng nói trên do công ty hàng không vũ trụ châu Âu Arianespace phụ trách thực hiện, ban đầu dự kiến được tiến hành vào 17h43' ngày 27/5 theo giờ GMT (0h43 sáng 28/5 theo giờ Việt Nam) từ sân bay vũ trụ Vostochny, vùng Viễn Đông của Nga.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Roscosmos nêu rõ “vì các lý do kỹ thuật,” vụ phóng tạm hoãn đến tới 17h38 ngày 28/5 giờ GMT (0h38’ ngày 29/5 theo giờ Việt Nam).

[Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông thương mại]

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, công ty Arianespace cho biết quyết định hoãn vụ phóng này là để "thay thế một trong số các hạng mục thiết bị điện.”

Cũng theo Arianespace, tên lửa đẩy Soyuz và các vệ tinh "vẫn trong điều kiện ổn định và an toàn.”

Công ty OneWeb có trụ sở tại London (Anh) đang cố gắng hoàn thành việc xây dựng một hệ thống vệ tinh quanh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp cung cấp băng thông rộng và nhiều dịch vụ khác cho các quốc gia trên khắp thế giới.

Từ đầu năm đến nay, 2 lô gồm 36 vệ tinh của OneWeb đã được đưa vào quỹ đạo từ Nga.

OneWeb hiện có kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ Internet thương mại toàn cầu của công ty này vào năm tới, với sự hỗ trợ của khoảng 650 vệ tinh.

Ngày 22/3 vừa qua, Roscosmos cũng đã phóng tên lửa đẩy Soyuz 2.1 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Tên lửa đẩy này mang theo 38 vệ tinh của 18 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Saudi Arabia, Đức, Italy và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).