Hoãn vô thời hạn cuộc gặp cấp cao Palestine-Israel

Cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Phó Thủ tướng Israel Shaun Mofaz, dự định diễn ra ngày 1/7, đã bị hoãn.
Nguồn tin quan chức Palestine ngày 30/6 cho biết cuộc gặp cấp cao giữaTổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Phó Thủ tướng Israel Shaun Mofaz, dự địnhdiễn ra ngày 1/7, đã bị hoãn vô thời hạn.

Theo ông Abu Yosef, thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine của Tổng thốngAbbas, tổng thống quá bận và không thể thu xếp được thời gian cho cuộc gặp này.

Ông Yosef cũng nói thêm rằng "ông Mofaz sẽ không mang lại điều gì mới mẻ." Songcó thông tin cho rằng, Tổng thống Abbas đang chịu sức ép từ người dân Palestinephản đối cuộc gặp này.

Theo các nguồn tin trước đó, cuộc gặp trên dự kiến diễn ra tại thành phốRamalla ở khu Bờ Tây và nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữaPalestine và Israel kể từ khi tiến trình hòa đàm đổ vỡ hồi năm 2010 liên quantới tranh cãi về các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây.

Phó Thủ tướng Mofaz hiện là người đứng đầu đảng Kadima theo đường lối ônhòa trong liên minh cầm quyền, chủ trương kêu gọi Thủ tướng Israel BenjaminNetanyahu hành động hơn nữa nhằm đi đến thỏa thuận hòa bình với Palestine. Tuynhiên, trước khi tham gia chính trường, ông Mofaz từng là tư lệnh quân độiIsrael khi nước này tiến hành cuộc tấn công vào khu Bờ Tây. Vì vậy, theo giớiphân tích, cuộc gặp tại Ramalla là vấn đề khá nhạy cảm.

[Palestine và Israel tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa]

Bất chấp nỗ lực hòa giải của Nhóm Bộ Tứ (gồm Liên Hợp quốc, Liên minh châuÂu, Mỹ và Nga) và cộng đồng quốc tế, tiến trình hòa bình Trung Đông rơi vào bếtắc từ năm 2010, khi Israel tiếp tục cho xây dựng các khu định cư Do Thái tạiĐông Jerusalem, vùng đất gây tranh cãi nhất trong cuộc xung đột dai dẳng giữahai bên. Trong khi Palestine yêu cầu Israel chấm dứt mở rộng các khu định cưtrước khi nối lại hòa đàm thì chính quyền Tel Aviv tuyên bố vấn đề này sẽ chỉđược giải quyết tại cuộc thương lượng và bác bỏ mọi điều kiện tiên quyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục