Khách tham quan tấp nập tại Hội chợ mùa Xuân 2026. (Ảnh: TTXVN phát)
Khách tham quan tấp nập tại Hội chợ mùa Xuân 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Từ kích cầu nội địa đến động lực xuất khẩu

Với quy mô hơn 100.000m2 gồm 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội đã quy tụ đông đảo doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, đơn vị xuất nhập khẩu đến từ các tỉnh, thành phố.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam mà còn được xem là “bệ phóng” giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh và tạo xung lực cho hoạt động xuất khẩu.

Nâng tầm thương hiệu Việt, thúc đẩy thói quen dùng hàng nội địa

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và xuân rộn ràng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.

Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại. Qua đó, Hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam mà còn được xem là “bệ phóng” giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh và tạo xung lực cho hoạt động xuất khẩu.

Kết quả ghi nhận rất khả quan, với doanh thu của các đơn vị dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Ước tính, có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần, tiêu biểu là các địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai.

Thông tin về hội chợ xuất hiện trên hàng nghìn bài viết và hàng trăm bài đăng mạng xã hội (Facebook, TikTok), đạt hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa-nghệ thuật chính là "linh hồn" tạo nên sự khác biệt cho Hội chợ năm nay. Việc lồng ghép các không gian diễn xướng dân gian, các buổi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể xen kẽ với những hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he... đã tạo nên một không khí Tết rộn ràng.

Những hoạt động này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách tham quan mà còn nâng tầm giá trị cho sản phẩm. Khi đó, mỗi đặc sản vùng miền không còn là món hàng đơn thuần, mà mang theo cả câu chuyện văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và sự tin tưởng của người dân đối với hàng Việt.

Tổng thể, Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa, nghệ thuật.

hoi-cho-mua-xuan-2.jpg
Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. (Nguồn: Vietnam+)

Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất, thương mại của các địa phương.

Hội chợ đã tạo ra một "điểm chạm" kích thích nhu cầu mua sắm của người dân đối với hàng Việt. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá thương hiệu, tiêu thụ hàng hóa nhanh hơn trong thời điểm cận Tết.

Có thể nói, thành công của hội chợ không chỉ ở những con số doanh thu, mà quan trọng hơn, đã tạo ra một môi trường kết nối, góp phần bình ổn thị trường và thúc đẩy thói quen dùng hàng nội địa của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Động lực thúc đẩy xuất khẩu

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức bài bản, gắn thương mại với quảng bá thương hiệu và câu chuyện sản phẩm đã tạo điều kiện để doanh nghiệp không chỉ bán hàng, mà còn nâng cao uy tín thương hiệu, đồng thời giới thiệu năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng lớn từ các đối tác quốc tế.

Ông Lê Thanh Phú - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mật ong Danh Vị (tỉnh Hưng Yên) cho biết doanh nghiệp tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ để tiêu thụ hàng dịp Tết mà còn kết nối, quảng bá thương hiệu đến khách quốc tế. “Doanh nghiệp nào cũng mong muốn phát triển, mở rộng quy mô và hướng tới xuất khẩu. Việc sản phẩm được trưng bày trong không gian hội chợ quy mô quốc gia giúp doanh nghiệp chúng tôi nâng cao uy tín thương hiệu, tạo lợi thế khi làm việc với đối tác quốc tế,” ông Phú chia sẻ.

2402-hoi-cho-mua-xuan-1.jpg
2402-hoi-cho-mua-xuan-2.jpg
2402-hoi-cho-mua-xuan-3.jpg
2402-hoi-cho-mua-xuan-4.jpg

Đồng quan điểm trên, bà Lương Lan Chi - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Hoàng Kim (tỉnh Khánh Hòa), cho biết công ty chuyên cung cấp các dòng sản phẩm từ tổ yến. Theo bà Chi, doanh nghiệp đang có kế hoạch liên kết, thu mua trực tiếp với các nhà yến nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, từng bước đáp ứng nhu cầu sản lượng cho kế hoạch xuất khẩu. Thông qua Hội chợ Mùa Xuân 2026, doanh nghiệp đã giới thiệu được các sản phẩm đạt chất lượng OCOP 4 sao và được người tiêu dùng đánh giá cao.

“Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn. Khi sản phẩm được giới thiệu trực tiếp tại hội chợ, chúng tôi có điều kiện giải thích quy trình nuôi trồng, chế biến và kiểm soát chất lượng. Điều này không chỉ thúc đẩy tiêu thụ nội địa mà còn tạo niềm tin cho đối tác xuất khẩu,” bà Chi chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận doanh số bán lẻ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 chỉ là một phần giá trị mang lại. Quan trọng hơn là họ có cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới phân phối và thu thập phản hồi từ thị trường. Trước khi đưa sản phẩm ra nước ngoài, doanh nghiệp cần kiểm nghiệm phản ứng của người tiêu dùng trong nước về mẫu mã, giá cả, chất lượng.

“Lượng khách lớn tại hội chợ giúp doanh nghiệp có dữ liệu thực tế để điều chỉnh sản phẩm, hoàn thiện tiêu chuẩn, qua đó nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu,” đại diện một doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản chia sẻ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy sức mua trong nước mà còn tạo dựng không gian xúc tiến thương mại đa chiều. Hàng nghìn lượt khách tham quan, trong đó có các đối tác thương mại đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét. Không ít doanh nghiệp tham gia đã tìm kiếm được đối tác nhập khẩu hàng hóa, ký kết đơn hàng, biên bản ghi nhớ.

Đặc biệt, thông qua Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã tạo nền tảng lâu dài cho chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp. Khi được tiếp sức ngay trên sân nhà, doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng suất. Khi đã xây dựng được niềm tin trong nước, các doanh nghiệp sẽ nắm trong tay từ những đơn hàng nội địa đến các hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn./.

ttxvn-trung-tam-trien-lam-viet-nam-san-sang-cho-hoi-cho-mua-xuan-1.jpg
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trường dự án xây dựng trường liên cấp tại xã miền núi Đắc Pring, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Vó ngựa” vượt non cao: Sáu đại công trường vùng biên Đà Nẵng bứt tốc

Tại Đà Nẵng, việc đầu tư 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới không chỉ là một dự án giáo dục, mà là nhiệm vụ chính trị cốt lõi được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Xây dựng những ngôi trường bề thế nơi phên dậu Tổ quốc mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ dân, bồi dưỡng nhân lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh.

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Sunshine Group đang bước qua giai đoạn “tái thiết nền móng” để chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới. (Ảnh: Sunshine Group)

Sunshine Group sau tái cấu trúc: Bứt phá về lợi nhuận, kiên định với chiến lược "giá trị thực” cho người ở thực

Kết quả kinh doanh kỷ lục của Sunshine Group trong năm 2025 đang thu hút sự chú ý của giới quan sát. Đáng nói, đà bứt phá này diễn ra đúng thời điểm kinh tế tư nhân được đặt vào vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế, với yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, nội lực tài chính và khả năng thực thi dự án một cách bền vững và trách nhiệm.

Đảng, Nhân dân và mùa Xuân ước vọng

Đảng, Nhân dân và mùa Xuân ước vọng

Với nhân dân Việt Nam, hình ảnh mùa Xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, của những khát vọng to lớn được khơi dậy.

Đảng ta thật là vĩ đại

Đảng ta thật là vĩ đại

96 năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách và thành tựu diệu kỳ!

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 23/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.