Cuộc gặp nhằm tìm kiếm những thỏa thuận về các biện pháp ngăn chặn tìnhtrạng Trái Đất ấm lên.
Động thái của người đứng đầu chính quyền Mỹ đã làm lóelên hy vọng đạt được thỏa thuận mới về chống biến đổi khí hậu vào phút chót củahội nghị.
Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận dự thảo đạt được sau các phiên đàm phán đêm17/12 đã giải quyết được vấn đề mấu chốt của hội nghị là số tiền tài trợ dài hạngiúp các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu (100 tỷ USD/năm đếnnăm 2020) và hạn mức gia tăng nhiệt độ Trái Đất (không quá 2 độ C so với thời kỳtiền công nghiệp).
Tuy nhiên, bất đồng sâu sắc vẫn tồn tại xung quanh vấn đề trọng tâm là thời điểmvà hạn mức cắt giảm khí thải đối với các nước công nghiệp.
Một nhà đàm phán thuộc nhóm nước đang phát triển cho biết các nước giàu đề xuấtcắt giảm 80% lượng khí thải điôxít cácbon (CO2) gây hiệu ứng nhà kính của nhữngnước này vào năm 2050, trong khi các nước đang phát triển đòi các nước giàu đưara mục tiêu trung hạn chứ không phải dài hạn.
Bất đồng về kiểm chứng cam kết cắt giảm khí thải tình nguyện của các nền kinh tếmới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ cũng chưa được giải quyết.
Mọi sự chú ý của dư luận giờ đây tập trung vào cuộc gặp trực tiếp giữa Tổngthống Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề Hội nghịCopenhagn.
Hai nước này hiện có lượng khí phát thải CO2 lớn nhất thế giới vànhững tranh cãi về kiểm chứng cam kết cắt giảm khí thải của hai nước là nguyênnhân gây bế tắc trong các cuộc đàm phán đầu tuần này.
Báo Người bảo vệ của Anh ngày 18/12 đăng tài liệu phân tích mật của Ban Thư KýCông ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cho thấy với những cam kết vềcắt giảm khí thải mà các nước phát triển và mới nổi đưa ra tại Hội nghịCopenhagen thì nhiệt độ Trái Đất có thể tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ này.
Như vậy, sẽ có thêm hàng trăm triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng thiên tai donước biển dâng cao, công tác bảo vệ người dân ở các vùng duyên hải, đặc biệt làViệt Nam, Bangladesh và các quốc đảo nhỏ, sẽ rất khó khăn và nguy hiểm.
Nhiệt độ tăng cũng sẽ khiến rừng Amazon bị xóa sổ, các dải san hô bị thu hẹp vàkhan hiếm nước là không thể tránh khỏi./.