Hội nghị nhi khoa Việt-Mỹ cập nhật kỹ thuật mới điều trị bệnh ở trẻ em

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam, có nhiều ca lâm sàng tại Việt Nam gửi sang các bác sỹ Hoa Kỳ tìm kiếm các chuyên gia sâu để chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho quá trình điều trị ca bệnh.
Hội nghị nhi khoa Việt-Mỹ cập nhật kỹ thuật mới điều trị bệnh ở trẻ em ảnh 1Chăm sóc, hồi sức cho trẻ mắc bệnh tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai). (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Sáng 10/11, Hội nghị Nhi khoa Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 9 đã được khai mạc tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), với sự tham gia của các giáo sư, bác sỹ nhi khoa đầu ngành của cả 2 nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay hàng năm, Trung tâm Nhi khoa có sự hợp tác và đón tiếp các giáo sư là những chuyên gia nhi khoa đầu ngành của Bệnh viện Mayo Clinic và Trường Đại học Y Colorado (Hoa Kỳ). Đây là 2 cơ sở nổi tiếng trên thế giới về các lĩnh vực trong đó có nhi khoa, ung thư, tim mạch.

Đến nay, hai đơn vị đã kết nối đồng hành cùng nhau 13 năm với nhiều trao đổi trong chuyên môn. Hai bên cử các đoàn bác sỹ sang Việt Nam và ngược lại để chia sẻ, xây dựng các quy trình chuyên môn trong lĩnh vực nhi khoa.

[Nhiều dịch bệnh đang "bủa vây" trẻ nhỏ khi thời tiết chuyển mùa]

Đặc biệt, Trung tâm Nhi khoa duy trì việc đào tạo, hội chẩn trực tuyến hàng tháng vào thứ 4 đầu tiên tháng với các chuyên gia từ hai đơn vị trên của Hoa Kỳ. Các giáo sư, bác sỹ của hai bệnh viện của Hoa Kỳ có các bài giảng chia sẻ, trong khi đó các bác sỹ tại Trung tâm Nhi khoa chia sẻ các ca lâm sàng khó để hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia nước ngoài.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam, có nhiều ca lâm sàng tại Việt Nam gửi sang các bác sỹ Hoa Kỳ tìm kiếm các chuyên gia sâu để chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho quá trình điều trị ca bệnh. Gần đây nhất là ca bệnh trẻ 7 tuổi bị suy gan nặng. Các chuyên gia Hoa Kỳ có hội chẩn và đề xuất làm thêm các xét nghiệm để có những đánh giá tiếp theo. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang được theo điều trị tại Trung tâm.

Giáo sư Henry Nancy - Trường Đại học Y Colorado và Bệnh viện Mayo Clinic (Hoa Kỳ) đánh giá rất cao sự hợp tác giữa hai bên và cố gắng duy trì việc hội chẩn trực tuyến về chuyên môn này. Thông qua sự hợp tác giữa hai bên, nhiều hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo thuộc các chuyên ngành hồi sức, cấp cứu, chống độc, nhi khoa đã được tổ chức thường niên, góp phần nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho các bác sỹ, điều dưỡng của Việt Nam.

Hội nghị nhi khoa Việt-Mỹ cập nhật kỹ thuật mới điều trị bệnh ở trẻ em ảnh 2Phó giáo sư Đào Xuân Cơ phát biểu tại Hội nghị Nhi khoa Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 9. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bệnh viện Mayo Clinic hiện có nhiều chương trình đào tạo với các hình thức khác nhau, trong đó có chương trình dành cho các bác sỹ quốc tế đến học tập, trải nghiệm mô hình tại Mayo Clinic. Đây có thể là bước tiến mới cho hợp tác giữa hai bên, góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay trong nhiều năm qua, Trung tâm Nhi khoa đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia và các chuyên khoa đầu ngành của Bệnh viện Mayo Clinic để ứng dụng các kỹ thuật cao nhằm giải quyết các bệnh lý, những ca bệnh khó về nội nhi cho trẻ em, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hiện nay, Trung tâm Nhi khoa đang chú trọng mở rộng và phát triển toàn diện, đặc biệt về lĩnh vực cấp cứu, sơ sinh và can thiệp tim mạch. Sự phối hợp chặt chẽ giữa sản khoa và nhi khoa với các chuyên ngành chuyên sâu trong bệnh viện đang hoạt động rất hiệu quả, đem lại nhiều thành công trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh, mô hình liên kết sản-nhi trong bệnh viện đa khoa đang được nhân rộng trong cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục