Hội thảo về mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc tổ chức hệ thống các cơ quan tòa án, viện kiểm sát và thi hành án.
Ngày 3/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Mô hình tổ chức củacác cơ quan tư pháp - Kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất của Việt Nam.”

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về các định hướng, đềxuất trong việc tổ chức hệ thống các cơ quan tòa án, viện kiểm sát và thi hànhán phù hợp với những nội dung cải cách tư pháp hiện nay.

Chủ trì Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nhấn mạnh cải cách tưpháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp. Nhiều nội dungquan trọng của công tác cải cách tư pháp đã được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghịquyết 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong đó có việc nghiên cứuchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của các cơ quan tư pháp làm cơsở cho việc hoàn thiện hơn nữa tổ chức, chức bộ máy của cơ quan này.

Việc hoàn thiện mô hình, tổ chức cơ quan tư pháp được quan tâm hơn trong bốicảnh cả nước đang nỗ lực tập trung cho sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các cơ quantòa án, viện kiểm sát đều đã tổng kết việc thực hiện các quy định của Hiến phápnăm 1992 có liên quan tới tổ chức hoạt động của tòa án, viện kiểm sát và cáchoạt động của cơ quan tư pháp để kiến nghị với Quốc hội sửa đổi, bổ sung phù hợpvới chủ trương, định hướng lớn về cải cách tư pháp của Việt Nam và phù hợp vớiđịnh hướng tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp…

Nói về các định hướng lớn trong đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tưpháp Việt Nam hiện nay, ông Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách thường trựckiêm Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương cho biết, thời giantới các cơ quan tư pháp Việt Nam tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 49;xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơquan tư pháp; tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộcvào đơn vị hành chính.

Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn ápdụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.Việc thành lập tòa chuyên trách phải căn cứ vào thực tế xét xử của từng cấp tòaán, từng khu vực.

Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sáthoạt động tư pháp; được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức của tòa án; tăngcường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận 79 của Bộ Chính trịvề Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhândân và cơ quan điều tra; bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu xác định rõ chức năng,nhiệm vụ, mô hình tổ chức của hệ thống tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều trathực sự khoa học, bảo đảm tính đồng bộ, đề cao tính độc lập, khách quan, tuânthủ pháp luật của từng cơ quan và các chức danh tư pháp trong quá trình tiếnhành tố tụng…

Đến từ Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc, bà Liling Yue chobiết, tại Trung Quốc tòa án và viện kiểm sát đều được coi là cơ quan tư pháp. Cơquan tư pháp của Trung Quốc chịu trách nhiệm áp dụng và thi hành pháp luật.

Cấu trúc hệ thống Tòa án ở Trung Quốc bao gồm Tòa án nhân dân tối cao; Tòa ánnhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân trung cấp; Tòa án nhân dân sơ thẩm. Để tiếp cận rộng rãi hơn với hệ thống tòa án, các tòa sơ cấp còn thành lập cácđơn vị trực thuộc là các tòa án nhân dân ở thị xã, thị trấn và thôn bản nằm dướicấp quận, huyện.

Tiến sỹ Tô Văn Hòa (Trường Đại học Luật Hà Nội) đề cập tới nguyên tắc hai cấpxét xử (sơ thẩm và phúc thẩm) và tác động của nguyên tắc này tới tổ chức hệthống tòa án.

Tiến sỹ nhấn mạnh tới ưu điểm của nguyên tắc này thể hiện sự tôntrọng và bảo vệ quyền của người dân; giúp việc thi hành công lý được triển đểhơn và thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với việc thực hiện chức năng tưpháp của mình.

Tại ba phiên làm việc, các đại biểu nghe và thảo luận cụ thể về mô hình tổ chứctòa án, viện kiểm sát và các cơ quan thi hành án; đưa ra nhưng đề xuất trongviệc tổ chức hệ thống các cơ quan tòa án, viện kiểm sát và thi hành án phù hợpvới những nội dung cải cách tư pháp hiện nay của Việt Nam./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích nhập lậu

Tổ công tác xác định cơ sở kinh doanh thực phẩm đang bày bán và lưu trữ 1.408 gói xúc xích có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.