Hơn 1 triệu học sinh Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi tựu trường

Cùng với các hoạt động đón học sinh, các trường học cũng tăng cường biện pháp phòng dịch. Ở nhiều trường, học sinh được sắp xếp tựu trường theo từng khối lớp trong các ngày từ ngày 1-4/9.
Hơn 1 triệu học sinh Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi tựu trường ảnh 1Buổi sinh hoạt lớp của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sáng 1/9, hơn 1,3 triệu học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường, bắt đầu năm học mới 2020-2021.

Riêng bậc Mầm non (với hơn 370.000 em) sẽ tựu trường trong ngày khai giảng năm học mới các cấp học toàn thành phố vào 5/9.

Cùng với các hoạt động đón học sinh, các trường học cũng tăng cường biện pháp phòng dịch. Ở nhiều trường, học sinh được sắp xếp tựu trường theo từng khối lớp trong các ngày từ ngày 1-4/9.

Trong ngày đầu tựu trường, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1) tổ chức đón học sinh lớp 1 với các hoạt động làm quen trường lớp. Các khối lớp còn lại sẽ trở lại trường trong những ngày tiếp theo. Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch khi đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh trường lớp và khử khuẩn.

Trong ngày đầu tập trung học sinh, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em một số biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, mang bình nước cá nhân, rửa tay khử khuẩn... Trường cũng chuẩn bị 1 phòng cách ly dự phòng; tổ chức đo thân nhiệt học sinh.

Ngoài ra, các giải pháp như bố trí lệch giờ vào học, giờ ra chơi và giờ nghỉ cũng được nhà trường thực hiện nhằm phòng dịch cũng như bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Năm nay Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đón 280 học sinh vào lớp 1. Cô Hiệu trưởng Trần Thị Thu Hương chia sẻ, những ngày qua cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau trang trí trường, lớp để chào đón học sinh đến trường, đặc biệt là tạo không khí vui tươi để đón các học sinh lớp 1.

[TP.HCM tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước ngày tựu trường]

Năm nay, nhà trường chọn bộ sách Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) để tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, trường đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả chương trình mới, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến tập huấn giáo viên, hướng dẫn phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa mới...

Năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) có hơn 1.500 học sinh, trong đó có 310 học sinh lớp 1. Chia sẻ về việc triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô Tống Thị Mai Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ nhiều năm nay nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giúp học sinh tăng hoạt động trải nghiệm, sáng tạo…

Nhà trường cũng đảm bảo sỹ số dưới 40 học sinh/lớp; giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường được tập huấn đầy đủ. Vì vậy, việc triển khai dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng thuận lợi. Tuy nhiên, trường gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên bộ môn Tin học và Âm nhạc.

Tại Trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan (Quận Bình Thạnh), học sinh tất cả các khối lớp đã tựu trường trong ngày 1/9. Thầy Hiệu trưởng Phạm Thái Hồ cho biết, tuần đầu tiên các lớp sinh hoạt đầu năm với các hoạt động phổ biến thông tin năm học mới, nội quy trường, quy định về phòng chống dịch bệnh, tìm hiểu truyền thống trường… đến ngày 7/9 các em mới học chương trình chính thức.

Trước đó, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở và đội ngũ cho năm học mới, các biện pháp phòng dịch được nhà trường triển khai nghiêm túc. Cụ thể, khi đón học sinh trở lại trường, trường tổ chức đo thân nhiệt mỗi đầu buổi học, trang bị khẩu trang và nước rửa tay cho học sinh; đồng thời, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu...

Năm học 2020-2021, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,7 triệu học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông, tăng hơn 54.000 học sinh so với năm học trước. Để đảm bảo yêu cầu năm học mới, thành phố đưa vào sử dụng hơn 1.300 phòng học mới; tuyển khoảng 7.000 giáo viên mới.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm học 2020-2021, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục