Hơn 1 triệu người đề nghị LHQ cấm sử dụng nhựa một lần

Hơn 1 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị gửi Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đề nghị cấm sử dụng nhựa một lần trên toàn thế giới.
Hơn 1 triệu người đề nghị LHQ cấm sử dụng nhựa một lần ảnh 1Một cơ sở sản xuất nhựa tái chế.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Hơn 1 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị gửi Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đề nghị cấm sử dụng nhựa 1 lần trên toàn thế giới trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ chiến dịch Dọn sạch biển nhằm chấm dứt nạn rác thải đại dương.

Trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 6/6, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc cho biết động thái trên được đưa ra trong bối cảnh hơn 20 nước cam kết ủng hộ chiến dịch Dọn sạch biển, vốn kêu gọi các chính phủ, nghiệp đoàn và người dân chấm dứt việc sử dụng lãng phí nhựa dùng 1 lần cũng như loại bỏ việc sử dụng các hạt nhựa siêu nhỏ trong mỹ phẩm - hai nguồn chính gây ra rác thải đại dương.

Theo người đứng đầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc Erik Solheim, dù đã có 20 nước cam kết giảm rác thải nhựa song vẫn cần thêm sự ủng hộ của nhiều nước khác để có thể giảm đáng kể 8 triệu tấn nhựa trên đại dương mỗi năm, gây nguy hại cho các loài sinh vật ở đại dương và tàn phá môi trường.

Kể từ khi chiến dịch Dọn sạch biển được đưa ra hồi tháng 2 vừa qua, nhiều nước đã cam kết giảm mạnh lượng rác thải đại dương trong đó có Indonesia cam kết giảm tới 70%.


[Sóc Sơn vẫn "nhức nhối" với cơ sở sản xuất nhựa gây ô nhiễm]

Kenya dự định sẽ đưa ra lệnh cấm túi bóng vào tháng 9 tới, và Thụy Điển sẽ thông báo khoản cam kết tài chính nhằm hỗ trợ chương trình dọn sạch rác thải đại dương này.

Thống kê cho thấy hiện có khoảng 350 triệu tấn nhựa đang trôi dạt trên khắp đại dương, ước tính, đến năm 2025, cứ 3 tấn cá sẽ có 1 tấn nhựa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa. (Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Xanh hóa ngành bao bì từ chính sách đến thực tế

Mô hình tự chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1/3 chi phí so với phương án đóng phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Một đoạn đường bị nứt sau động đất tại tỉnh Nam Cotabato, Philippines ngày 8/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đáy biển nâng lên 2m sau động đất ở Philippines

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã "đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn... làm lộ đáy biển."