Hơn 100 doanh nghiệp Việt “chung tay” bảo vệ động vật hoang dã

Từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã có hơn 100 doanh nghiệp lớn chung tay, góp sức cùng xã hội bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Hơn 100 doanh nghiệp Việt “chung tay” bảo vệ động vật hoang dã ảnh 1Bảng thông tin bảo vệ động vật hoang dã tại hệ thống siêu thị Intimex. (Ảnh: ENV)

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ngày 31/7 cho biết, từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã có hơn 100 doanh nghiệp lớn chung tay, góp sức cùng xã hội bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, trong số hơn 100 doanh nghiệp lên tiếng “cứu” động vật hoang dã, có nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Vingroup, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Hệ thống Siêu thị Big C, Hệ thống Siêu thị Intimex, Canon Việt Nam, Unilever Việt Nam, Tập đoàn HiPT.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, Tổng Công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel Corp), Tập đoàn FPT, DHL Việt Nam, Ngân hàng An Bình, Kaspersky Việt Nam, Acecook Việt Nam cũng đã đồng hành cùng Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tham gia bảo vệ động vật hoang dã bằng những hành động thiết thực.

Nổi bật nhất, bên cạnh việc nói không với việc tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã, Tập đoàn Vingroup và Hệ thống siêu thị Big C đã thường xuyên hỗ trợ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tổ chức các buổi triển lãm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Chỉ riêng trong hai tháng (6 và 7/2014), trên cả nước đã có nhiều triển lãm được tổ chức tại Trung tâm thương mai Vincom Mega Mall Royal City, Siêu thị Big C Thăng Long, Big C Long Biên, Big C Đà Nẵng thu hút hàng ngàn người tham gia.

Ngoài các hoạt động triển lãm bảo vệ động vật hoang dã, rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào chương trình "Khu vực an toàn dành cho động vật hoang dã", bắt đầu được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên triển khai từ cuối năm 2011.

Mới đây, Tổng Công ty Khí Việt Nam mới đây cũng đã tuyên truyền tới hơn 3.500 cán bộ nhân viên của Tổng công ty và 17 công ty thành viên trên khắp cả nước không tiêu thụ động vật hoang dã dưới mọi hình thức.

Song song với đó, Tổng công ty này cũng tích cực tham gia bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam bằng những việc làm thiết thực như thông báo vi phạm về động vật hoang dã đến đường dây nóng 1800 1522 hay tuyên truyền, khuyến khích gia đình, người thân, bạn bè cùng tham gia.

Cũng trong tháng Bảy này, 11 siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Intimex tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Vinh đã đồng loạt đặt các bảng thông tin khuyến khích khách hàng không tiêu thụ động vật hoang dã và thông báo các hành vi vi phạm tới đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã dã 1800 1522.

Thông điệp bảo vệ tê giác cũng được truyền thông tới khách hàng trong hệ thống các showroom ôtô của các hãng BMW, Mercedes-Benz, MG, Hyundai hay các trung tâm thể dục thẩm mỹ như NShape Fitness, Club M Health và Fitness./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục