Hơn 10.000 DN trên cả nước được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số cho 10.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 1.500 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng.
Hơn 10.000 DN trên cả nước được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số ảnh 1Chương trình đã cung cấp “Gói xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp,” cho 50 doanh nghiệp có độ sẵn sàng cao. (Ảnh: CVT/Vietnam+)

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đã có trên 10.000 doanh nghiệp được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số, trong đó khoảng 1.500 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để có phương hướng triển khai.

Ngoài ra, địa chỉ trực tuyến của chương trình ghi nhận đã có trên 2 triệu lượt truy cập các tài liệu hướng dẫn, video đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số.

[Chuyển đổi số sẽ đem lại 1,1% tăng trưởng GDP mỗi năm cho Việt Nam]

Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) giai đoạn đầu, thông qua dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) tập trung vào xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Theo đó, nhiều công cụ, nội dung đào tạo cũng được chương trình số hóa, xây dựng thành các video để phổ biến cho toàn người dân, doanh nghiệp truy cập một cách dễ dàng, thuận lợi.

Bên cạnh đó, chương trình đã cung cấp gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho 50 doanh nghiệp có độ sẵn sàng cao theo một số tiêu chí đề ra. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong mạng lưới của chương trình đến từng doanh nghiệp để khảo sát, đánh giá và tư vấn chuyên sâu về định hướng chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp xác định hướng đi đúng, tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực khi triển khai chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đại diện Công ty cổ phần cơ khí Nguyên Phúc cho biết lộ trình mà chuyên gia đưa ra phù hợp với các hoạt động dự kiến triển khai và thay đổi của công ty.

“Chúng tôi biết đây là hành trình dài và gian nan nhưng để làm được điều này rất mong sự hỗ trợ sâu sát của các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn mạnh hơn,” vị đại diện này nói.

Trong khi đó, đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Aqua Mina cho rằng các hỗ trợ tiếp theo của Chính phủ trong việc tư vấn, đào tạo là rất quan trọng với doanh nghiệp để thực hiện triển khai lộ trình chuyển đổi số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.