Hơn 170 người chết, mất tích vì lũ lụt ở Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc ngày 12/6 cho biết lũ lụt ở miền Trung và miền Nam nước này đã làm 94 người thiệt mạng và 78 người mất tích.
Chính phủ Trung Quốc ngày 12/6 cho biết lũ lụt do mưa lớn kéo dài ở miền Trung và miền Nam nước này đã làm 94 người thiệt mạng và 78 người mất tích, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm những đợt mưa xối xả trong thời gian tới.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã thông báo lệnh báo động cấp ba nhằm đối phó với mưa lớn trong những ngày tới.

Cơ quan khắc phục hạn hán và phòng chống lũ lụt quốc gia của Trung Quốc cho biết lũ lụt ở miền Nam đã khiến mực nước sông Dương Tử (Yangtze) - con sông dài nhất Trung Quốc - dâng cao, cùng với lũ lụt ở Quảng Tây (Guangxi) trong những ngày gần đây đã ảnh hưởng tới 13 tỉnh thành và khu vực, phá hủy 465.000 hécta đất canh tác.

Trước đó, trận mưa kéo dài trong ngày 10/6 tại hai tỉnh miền Trung của Trung Quốc là Hồ Bắc và Hồ Nam được nhận định là trận mưa lớn kỷ lục trong vòng 200 năm qua. Mưa to suốt 4 giờ với lượng mưa có nơi lên tới 300mm đã gây lụt lội ở nhiều nơi, có nơi nước ngập 2 mét, làm tê liệt giao thông, mất điện nhiều nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 180.000 người.

Cứ vào mùa Hè, Trung Quốc lại phải hứng chịu những trận mưa gây lũ lụt dài ngày. Năm 2010, nước này phải chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua, gây sạt lở đất trên diện rộng khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục