Honda tạm đóng cửa nhà máy tại Anh do gián đoạn nguồn cung

Hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa tại các cảng biển ở Anh đang gặp nhiều khó khăn do quá trình chuyển giao Brexit sắp kết thúc, cùng với đó là các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ngày 8/12, hãng sản xuất ôtô Honda của Nhật Bản thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Swindon (Anh) vì tình trạng thiếu hụt phụ tùng do quá trình vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ.

Đại diện Honda cho biết hãng đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hy vọng có thể sớm khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất có thể.

Hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa tại các cảng biển ở Anh đang gặp nhiều khó khăn do quá trình chuyển giao Brexit sắp kết thúc, cùng với đó là các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Honda cũng đang tìm kiếm những giải pháp khác, ví dụ như dùng máy bay để vận chuyển linh kiện, phụ tùng đến nhà máy.

Mặc dù vậy, đại diện Honda không nói rõ sự chậm trễ trong quá trình vận chuyển có liên quan đến vấn đề Brexit hay không. Nhà máy ở Swindon của Honda chỉ sản xuất chưa đến 110.000 xe vào năm ngoái và có kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn vào năm tới./.

(Vietnam+)