Hợp tác Trung Quốc-Mỹ ảnh hưởng tới việc chống biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh bất đồng thương mại gia tăng với Bắc Kinh, Washington đang thúc đẩy quan điểm hợp tác song phương trong chống biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác độc lập.
Hợp tác Trung Quốc-Mỹ ảnh hưởng tới việc chống biến đổi khí hậu ảnh 1Khói bốc lên tại một nhà máy ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một sự kiện thương mại Trung-Mỹ diễn ra ở thành phố Hạ Môn ngày 8/9, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết Trung Quốc và Mỹ chia sẻ nền tảng chung trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và cắt giảm lượng phát thải khí carbon, nhưng sự hợp tác này sẽ không thể tách rời khỏi những vấn đề thương mại rộng lớn hơn giữa hai nước.

Thứ trưởng Vương Thụ Văn khẳng định củng cố hợp tác xanh và giảm khí thải carbon sẽ không chỉ giúp hai nước đạt được các mục tiêu giảm khí phát thải mà còn thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại nói chung.

Trong bối cảnh bất đồng thương mại gia tăng với Bắc Kinh, Washington đang thúc đẩy quan điểm hợp tác song phương trong chống biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác độc lập, tách rời với quan hệ hợp tác nói chung giữa hai nước.

[Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trước phép thử từ dịch COVID-19]

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry tuần trước, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã khẳng định hợp tác trong vấn đề khí hậu không thể được tách rời với mối quan hệ song phương bao trùm giữa hai nền kinh tế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới này.

Quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có thể tác động đối với sự hợp tác chống biến đổi khí hậu.

Báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc công bố trong tháng 8/2021 đã cảnh báo nhiệt độ của Trái Đất đang trên đà tăng 1,5 độ C vào năm 2030, tức là sớm hơn một thập kỷ so với dự báo cách đây chỉ ba năm. Hiện Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản lần lượt là những quốc gia phát thải khí carbon nhiều thứ nhất, thứ hai và thứ năm thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.