Hướng dẫn tàu, thuyền giữa Biển Đông đi vòng tránh bão Phanfone

Hiện bão Phanfone chính thức đi vào biển Đông, sau khi bão tan thì gió mùa Đông Bắc lại tăng cường, do vậy tránh tư tưởng chủ quan đối với ngư dân vùng biển.
Tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Bão Phanfone chính thức đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2019. Bão số 8 di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc xong cường độ bão mạnh.

Do vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cần tăng cường theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp kịp thời những bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền ứng phó.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp ứng phó với bão số 8 sáng 26/8 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản thông báo, hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền trưởng các tàu đang nằm ở khu vực giữa Biển Đông biết hướng đi, diễn biến của bão để chủ động vòng tránh, di chuyển vào vị trí an toàn, bên cạnh đó kiểm soát chặt chẽ việc tàu ra khơi tại các tỉnh, thành phố ven biển.

[Bão Phanfone giật cấp 14 và "tiến thẳng" vào Biển Đông]

Sau khi bão tan thì gió mùa Đông Bắc lại tăng cường, do vậy tránh tư tưởng chủ quan đối với ngư dân vùng biển.

Theo Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 26/12 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 41.592 tàu/206.338 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (hoạt động ở khu vực giữa biển Đông gồm cả quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là 717 tàu/5.338 người, hoạt động ven biển, các cùng biển khác là 6.475 tàu/45.695, neo đậu tại bến 34.000 tàu/155.355 người).

Đại diện Tổng cục Thủy sản cho biết hiện Tổng cục đã và đang chỉ đạo các Chi cục tại địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão, bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có yêu cầu./.     

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục