Hy Lạp kêu gọi EU tăng cường tiềm lực quốc phòng, hợp tác với NATO

Thủ tướng Hy Lạp và Tổng Thư ký NATO nhất trí rằng nhu cầu "tăng cường tiềm lực quốc phòng chung" đòi hỏi các khoản đầu tư đáng kể và sự hợp tác hiệu quả hơn giữa EU và NATO.

Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, hồi tháng Ba năm nay. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, hồi tháng Ba năm nay. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 26/11 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường vai trò và năng lực quốc phòng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Athens, ông Mitsotakis cho biết hai bên đã nhất trí một trong những ưu tiên cơ bản đối với tất cả đồng minh, đó là nhu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng chung - một mục tiêu đòi hỏi một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, các khoản đầu tư đáng kể... và sự hợp tác hiệu quả hơn giữa EU và NATO.

Đồng tình với quan điểm này, ông Rutte cho rằng NATO và EU cần tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ, trong đó có cả việc thúc đẩy đầu tư và sản xuất quốc phòng.

Hy Lạp - quốc gia thành viên EU và là đồng minh của NATO, đã chi khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm cho quốc phòng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, các nước thành viên EU vẫn chưa đầu tư thích đáng vào quốc phòng.

Theo Cơ quan Quốc phòng châu Âu, mặc dù chi tiêu đã tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tổng chi tiêu quốc phòng của EU ở mức khoảng 326 tỷ euro (341 tỷ USD) trong năm 2024, chỉ chiếm 1,9% GDP của khối.

Nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, Hy Lạp đã đệ trình các đề xuất cho phép những quốc gia thành viên EU có nhiều không gian tài chính hơn để đầu tư vào các dự án quốc phòng.

Phục hồi sau cuộc khủng hoảng nợ kéo dài hàng thập kỷ và buộc phải áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng", Hy Lạp có kế hoạch cải cách quân đội và đổi mới ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời đang đàm phán với Israel để phát triển một hệ thống phòng không trị giá 2,1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.