Hy Lạp trợ cấp 10% tiền mua thực phẩm cho mỗi hộ gia đình

Thủ tướng Mitsotakis thông báo từ tháng 2/2023, nhà nước sẽ chi trả 10% tiền mua thực phẩm của mỗi hộ gia đình trong 6 tháng tại các siêu thị và cơ sở bán thực phẩm.
Hy Lạp trợ cấp 10% tiền mua thực phẩm cho mỗi hộ gia đình ảnh 1Một phố mua sắm ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 17/12 đã thông báo khoản trợ cấp 10% tiền mua thực phẩm cho mỗi hộ gia đình nước này để chống đỡ gánh nặng lạm phát.

Phát biểu tại Quốc hội trước cuộc biểu quyết về ngân sách quốc gia năm 2023, Thủ tướng Mitsotakis thông báo từ tháng 2/2023, nhà nước sẽ chi trả 10% tiền mua thực phẩm của mỗi hộ gia đình trong 6 tháng tại các siêu thị và cơ sở bán thực phẩm.

Mỗi người dân sẽ nhận được tối đa 220 euro. Tuy nhiên, với những gia đình lớn có nhiều người được thụ hưởng thì mức trợ cấp sẽ được giới hạn ở mức 1.000 euro.

[Hy Lạp tận dụng khí hậu ấm áp để thu hút du khách châu Âu]

Thủ tướng Mitsotakis cho biết biện pháp này sẽ khiến chính phủ tiêu tốn 650 triệu euro (tương đương 690 triệu USD), trong khi các khoản trợ cấp điện và khí đốt tự nhiên vẫn được giữ nguyên.

Ông khẳng định chính phủ sẽ phân bổ tổng cộng hơn 8 tỷ euro ở cấp độ quốc gia.

Cùng ngày, ngân sách quốc gia năm 2023 của Hy Lạp đã được Quốc hội thông qua, với 156 phiếu thuận trong tổng số 299 phiếu.

Theo kế hoạch tổng tuyển cử tại Hy Lạp dự kiến diễn ra vào tháng 7/2023, tuy nhiên Thủ tướng Mitsotakis cho biết cuộc bầu cử này có thể diễn ra ngay trong mùa Xuân.

Năm 2018, Hy Lạp đã thoát khỏi tình trạng vỡ nợ, song cho đến tận đầu năm nay vẫn được các chủ nợ, gồm Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)  giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết cải cách và tình hình tài chính,/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục